Ngô Ỷ Lợi chỉ trích người yêu đồng giới làm con gái hư hỏng

Ngô Ỷ Lợi đưa ra 6 hành động sai của Andi, người yêu Ngô Trác Lâm. Cô cho rằng mẹ con rạn nứt cũng do Andi.

Ngày 23/7, trang Sina đưa tin nữ diễn viên Hong Kong Ngô Ỷ Lợi có bài viết chỉ trích Andi, người tình đồng giới của con gái Ngô Trác Lâm. Theo Ngô Ỷ Lợi, Andi là người xúi giục con gái bỏ học, quay lưng với gia đình. Andi còn sống ỷ lại vào trợ cấp của cô, không chịu đi làm.

''Cảm ơn cô đã dạy con tôi yêu cầu giáo sư trả lại học phí, không cần học hành phải hưởng thụ cuộc sống. Cô dạy con tôi chỉ cần tỏ ra đáng thương, người khác sẽ phải thông cảm. Cảm ơn cô đã đến nhà tôi, lấy hết đồ đạc đem bán. 5 năm trôi qua, cô vẫn như siêu sao, chỉ sợ người khác không nhận ra nên mặc như con vẹt đứng ngoài đường để chờ người ta đến chụp ảnh. Sau đó lại trách chúng tôi hại cô, báo cảnh sát đuổi cô về Canada. Con tôi vì yêu, theo cô khiến tôi không biết phải làm sao", Ngô Ỷ Lợi chỉ trích người tình đồng giới của con gái.

"Ở tuổi 35, cô vẫn trách bố mẹ của người yêu không trợ cấp tiền sinh hoạt. Cô giả vờ bệnh, không thể đi làm, bắt một đứa trẻ 23 tuổi phải gánh vác trách nhiệm. Nửa đêm cô gọi điện thoại tới hỏi tại sao tôi còn sống. Hôm nay tôi đã học được tình yêu không có đúng sai và loại tình yêu này thực sự thú vị", Ngô Ỷ Lợi cho rằng Andi là kẻ ăn bám.

Ngô Ỷ Lợi khẳng định Andi dạy Ngô Trác Lâm làm điều xấu, khiến mâu thuẫn giữa hai mẹ con không thể giải quyết. Ảnh: Sina, 163.

Ngô Ỷ Lợi khẳng định Andi dạy Ngô Trác Lâm làm điều xấu, khiến mâu thuẫn giữa hai mẹ con không thể giải quyết. Ảnh: Sina, 163.

Theo Sina, mâu thuẫn giữa mẹ con Ngô Ỷ Lợi diễn ra vài năm nay chưa hòa giải. Ngô Trác Lâm không liên lạc với mẹ, Ngô Ỷ Lợi chỉ có thể biết tình hình của con thông qua một người bạn chung.

Ngô Trác Lâm và Andi bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2017. Đến năm 2018, họ bỏ sang Canada để kết hôn, tìm việc làm và dự định sống tại đây. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định, vì vậy họ không đủ tiền trang trải cuộc sống. Ngô Trác Lâm phải vào siêu thị xin ngủ nhờ và lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ. Sau khi trở về Hong Kong, hai người sống riêng.

Ngô Trác Lâm dần xa cách Ngô Ỷ Lợi vì cho rằng mẹ không chấp nhận bạn đời đồng tính của mình. Andi không thể đi làm do mắc bệnh tâm lý, gánh nặng kinh tế đổ lên vai Ngô Trác Lâm. Con riêng của Thành Long làm một lúc hai công việc để nuôi gia đình, lo chi phí thuốc thang cho bạn đời.

Ngô Trác Lâm sinh năm 1999, là con riêng của Thành Long và nữ diễn viên Ngô Ỷ Lợi. Cựu hoa hậu vất vả trong việc nuôi dưỡng Ngô Trác Lâm. Quá trình trưởng thành của cô có nhiều giai đoạn nổi loạn như ăn cắp tài sản, cạo tóc, tuyên bố đồng tính và cố tự tử.

Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973. Cô dự thi và đăng quang Hoa hậu châu Á ATV năm 1990, khi mới 17 tuổi. Ngô Ỷ Lợi từng tham gia diễn xuất trong Bên trong vòng anh hùng, Kẻ thắng làm vua, Hai phòng một vợ, Triệu tập nữ lang, Thần thám Lý Kỳ, Cá mè một lứa, Phi thường bảo tiêu.

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngo-y-loi-chi-trich-nguoi-yeu-dong-gioi-lam-con-gai-hu-hong-post1338648.html