Ngoại binh CH Czech nói phũ về cách quản lý của V.League

Chia sẻ với người đại diện, ngôi sao người Slovenia không ít lần bức xúc về phương thức quản lý cầu thủ quá... lạc hậu của các CLB Việt Nam.

Nastja Ceh đến V.League khi đã ở độ tuổi lão tướng song với tài năng và nhân cách, anh vẫn dễ dàng chiếm vị trí quan trọng ở CLB Thanh Hóa và đồng thời chinh phục tình cảm từ người hâm mộ nơi đây.

Trong hai mùa giải gắn bó cùng xứ Thanh, tiền vệ từng tham dự World Cup 2002 chơi 42 trận và ghi đến 15 bàn thắng. Với Ceh, đây có thể xem là quãng thời gian đầy hạnh phúc, song cũng khiến anh trải qua không ít kỷ niệm "dở khóc dở cười" gắn liền với giai đoạn nhiễu nhương của nền bóng đá.

Nhân cuộc trao đổi mới đây với GOAL, ông Jernej Kamensek - nhà môi giới đã đưa Ceh về Thanh Hóa năm xưa, tiết lộ Nastja Ceh đã từng phàn nàn với ông khá nhiều về tính chuyên nghiệp và phương pháp quản lý đội bóng theo kiểu... nhà binh của các CLB và nhà cầm quân Việt Nam.

Nhân vật này cho hay: "Rất nhiều HLV ở Việt Nam luôn cố gắng biến đội bóng trở thanh doanh trại quân đội. Phương pháp này từng xuất hiện ở châu Âu thập niên 80. Nhưng ngày nay nó không còn phù hợp nữa.

"Một lần nọ, trước thềm một trận cầu quan trọng, HLV của Thanh Hóa (khi đó là ông Mai Đức Chung - PV) đã yêu cầu Ceh phải qua đêm tại bản doanh CLB. Ceh không hài lòng vì cảm thấy bản thân không được tin tưởng. Anh ấy đồng ý ở lại nhưng sau đó đã trải qua một trong những trận đấu tệ hại nhất sự nghiệp".

Ngoài Nastja Ceh, Jernej Kamensek từng môi giới thành công nhiều thương vụ đình đám như Pape Omar Faye, Ivan Firer... đến V.League

Ngoài Nastja Ceh, Jernej Kamensek từng môi giới thành công nhiều thương vụ đình đám như Pape Omar Faye, Ivan Firer... đến V.League

Theo Kamensek, ngôi sao người Slovenia không thể thích ứng được cuộc sống tù túng tại căn phòng ọp ẹp ở sân vận động. Và điều đó khiến tiền vệ này không thể có được thể trạng tốt nhất khi bước vào trận đấu.

"Ceh là cầu thủ chuyên nghiệp từng chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Anh ấy biết phải làm gì để giữ gìn bản thân.

Đó không chỉ là vấn đề của Ceh mà còn là các cầu thủ khác. Họ cần được thư giãn, trở về căn hộ của mình, trò chuyện cùng bạn bè - người thân và tìm được sự thoải mái cao nhất trước trận đấu," Kamensek nhận định.

Sau hai mùa giải gắn bó cùng Thanh Hóa, Nastja Ceh chính thức rời đi ở tuổi 36. Anh trở lại quê nhà Slovenia khoác áo NS Drava Ptuj và vẫn tiếp tục nối dài sự nghiệp đến thời điểm hiện tại (kiêm nhiệm vai trò quản lý CLB).

Theo Duy Anh CB - Minh Phương (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ngoai-binh-ch-czech-noi-phu-ve-cach-quan-ly-cua-vleague-967378.html