Ngoại binh giành áo vàng sau chặng 3 cúp đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ'

Sáng 5/5, tay đua Mirsamad Pourseyed người Iran trở thành chủ nhân mới của áo vàng tại chặng 3 dài 157 km ở cuộc đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ 2019'.

Chặng đua thứ 3 bắt đầu từ thành phố Sơn La với đích đến là thành phố Điện Biên Phủ có tổng chiều dài 157 km. Các tay đua phải vượt qua 3 ngọn đèo Sơn La, Pha Đin và Tằng Quái, trong đó đèo Pha Đinh cao và dài nhất với cự ly 30 km.

Tay đua nào giành điểm tại đỉnh đèo Pha Đin có nhiều cơ hội sở hữu chiếc áo chấm đỏ với thành tích leo đèo tốt nhất tại chặng đua này cũng như toàn cuộc đua.

Các tay đua leo đèo ở chặng 3 cúp "Về Điện Biên Phủ".

Các tay đua leo đèo ở chặng 3 cúp "Về Điện Biên Phủ".

Ngay khi nhập cuộc, các đội nhanh chóng triển khai chiến thuật giúp những tay đua chủ lực bước vào cuộc chinh phục các ngọn đèo. Với chiến thuật và cách di chuyển đội hình hợp lý cùng sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua Loic Desriac của đội Đồng Nai xuất sắc dẫn đầu, kế đến là Phan Hoàng Thái của Đồng Tháp.

Khi đến thị trấn Thuận Châu (tỉnh Sơn La), đoàn đua tách thành 3 tốp cách nhau khoảng 1 km và bước vào cuộc chinh phục một trong "tứ đại đỉnh đèo" Việt Nam. Các tay đua liên tục bung sức với mục tiêu giành điểm tại đỉnh đèo Pha Đin.

Kết quả, chiến thắng tại đỉnh đèo Pha Đin thuộc về tay đua Ismael Jr Grospe của đội Philippines. Đứng thứ 2 là tay đua Loic Desriac (Đồng Nai).

Tại đèo Tằng Quái, tay đua Javier Sarda Perez (TP.HCM) bứt phá giành ngôi đầu, bám đuổi phía sau là tay đua Mirsamad Pourseyed.

Tay đua Javier Sarda Prmerez (áo đỏ) về nhất chặng 3.

Dù chỉ về thứ 4 tại đỉnh đèo cuối cùng, tay đua Grospe của Philippines vẫn trở thành chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ tại chặng đua thứ 3. Tại 2 mốc tính điểm Mường Ảng và thị trấn Thuận Châu, áo đỏ Quàng Văn Cường và Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) giành vị trí đứng đầu.

Về tới gần thành phố Điện Biên Phủ, đoàn đua chia làm nhiều tốp nhỏ và các cua rơ liên tục bung sức trước khi về đích. Kết quả, ngoại binh Prmerez của VUS TP.HCM về đích đầu tiên, kế đến là Pourseyed. Với kết quả này, chủ nhân mới của chiếc áo vàng Mirsamad Pourseyed người Iran.

Ngày 6/5, chặng cuối cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ” sẽ diễn ra với 23 vòng xung quanh thành phố Điện Biên với chiều dài 30 km. Với kết quả bám đuổi sát sao, chặng đua cuối cùng sẽ quyết định chủ nhân của tấm áo vàng chung cuộc giải đấu.

'Tia chớp trắng' Boling không có đối thủ ở đường chạy 100 m Matthew Boling (18 tuổi) cho thấy sức mạnh tuyệt đối ở đường chạy 100 m khi anh về nhất với thời gian 9 giây 98 và trở thành VĐV đầu tiên dưới 20 tuổi đạt thành tích dưới 10 giây.

Nhật Minh
Ảnh: Trọng Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-binh-gianh-ao-vang-sau-chang-3-cup-dua-xe-dap-ve-dien-bien-phu-post942956.html