Ngoài ca hát, Seungri còn 'hái ra tiền' như thế nào?

Không chỉ là một ngôi sao Kpop của nhóm nhạc đình đám Bigbang, Seungri còn hái ra tiền khi sở hữu và điều hành một số doanh nghiệp, thương hiệu khác.

Dù chỉ mới 29 tuổi, nhưng Seungri đã có một nguồn thu nhập lớn và cực kỳ đa dạng.

Dù chỉ mới 29 tuổi, nhưng Seungri đã có một nguồn thu nhập lớn và cực kỳ đa dạng.

Ngoài sở hữu Công ty Yuri Holdings, anh có nhiều công ty khác nhau trong nhiều lĩnh vực.

Đầu tiên, Seungri sở hữu một chuỗi các quán bar có tên Monkey Museum hiện đang có chi nhánh tại Cheongnam, Seoul và Trung Quốc.

Aori Ramen là một thương hiệu mì nổi tiếng do Seung Ri từng đảm nhiệm vai trò điều hành. Thành lập vào năm 2016, chuỗi nhà hàng này có mạng lưới rộng khắp Hàn Quốc và nhiều nước trong khu vực. Tại Việt Nam, Aori Ramen có chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.có 2 chi nhánh ở Cheongna và Roppongi, Tokyo. Tuy nhiên, theo thông tin ngày 14.3, thông qua trang Instagram chính thức, hãng này đã đăng tải thông báo rằng Seungri đã không còn tiếp quản thương hiệu mì này và cho rằng nam ca sĩ điều hành triền miên trong thua lỗ vì scandal chấn động liên quan đến bê bối tình dục.

Seungro cũng sở hữu một công ty DJ toàn cầu Natural High Records và một công ty thuộc lĩnh vực y tế tên CubeBIO, chuyên phát triển bộ dụng cụ sàng lọc ung thư.

Anh còn mở một quán cà phê cho mẹ tiếp quản ở Seoul và Busan

P.Minh (theo Kreaboo)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/ngoai-ca-hat-seungri-con-hai-ra-tien-nhu-the-nao-663203.ldo