'Ngoại giao bóng rổ' diễn ra tưng bừng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên vừa chơi 2 trận đấu giao hữu ở Bình Nhưỡng như một động thái nhằm chứng tỏ sự hòa giải. Các trận đấu diễn ra vào ngày 4-7 ở nhà thi đấu Ryugyong Chung Ju-yung giữa đội 'Hòa bình' và đội 'Thịnh vượng' với thành viên đến từ Triều Tiên và Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên sau 15 năm Triều Tiên và Hàn Quốc lập đội bóng rổ chung để tổ chức một trận đấu giao hữu. 2 nước đã 4 lần tổ chức bóng rổ giao hữu với lần cuối là vào năm 2003.

Những cổ động viên Triều Tiên có mặt tại nhà thi đấu để cổ vũ cho cả 2 đội Hòa bình và Thịnh vượng

Mặc dù đây là trận đấu giao hữu nhưng nó cũng tạo cơ hội để nhà chức trách 2 nước để cân nhắc về việc thành lập một đội tuyển bóng rổ chung tại Á vận hội chuẩn bị diễn ra ở Indonesia từ 18-8 đến 2-9

Đội tuyển bóng rổ Hàn Quốc đang được xếp hạng 16 thế giới, trong khi Triều Tiên xếp hạng 40 thế giới

Hiện Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý đi diễu hành cùng nhau dưới một lá cờ thống nhất tại Á vận hội sắp diễn ra

"Tôi rất tự hào vì thể thao là bước đầu của con đường tiến tới hòa giải, hòa bình và thịnh vượng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc", Thứ trưởng Bộ Thể thao Triều Tiên ông Won Kil U cho hay

Ri Son Gwon, Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cũng có mặt để theo dõi trận đấu

Đội tuyển nữ Hòa bình và Thịnh vượng chào khán giả ở nhà thi đấu

Khán giả Triều Tiên ngồi ngay ngắn và vỗ tay đều nhịp để cổ vũ cả 2 đội

Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều khẳng định rằng, đây chắc chắn không phải là lần cuối 2 nước chơi thể thao cùng nhau

Sau trận đấu bóng rổ nữ là trận đấu bóng rổ nam.

Thành viên đội bóng rổ nam Hàn Quốc luyện tập trước giờ thi đấu

Thành viên đội bóng rổ nữ Hàn Quốc luyện tập trước giờ thi đấu

Các nhân viên lao công của Triều Tiên dọn dẹp nhà thi đấu ở Bình Nhưỡng

Các nhân viên phục vụ của Triều Tiên chuẩn bị đồ uống cho trận đấu giao hữu của 2 nước

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-ngoai-giao-bong-ro-dien-ra-tung-bung-giua-trieu-tien-va-han-quoc/773772.antd