'Ngoại giao khẩu trang'

Trong vài tuần sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc, khẩu trang y tế nhanh chóng trở thành một trong những mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, thật khó để tìm mua được loại khẩu trang này. Khi virus tiếp tục lây lan, việc dự trữ vật tư y tế đã dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung toàn cầu. Trung Quốc thật sự rất cần khẩu trang y tế.

Trong vài tuần sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc, khẩu trang y tế nhanh chóng trở thành một trong những mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, thật khó để tìm mua được loại khẩu trang này. Khi virus tiếp tục lây lan, việc dự trữ vật tư y tế đã dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung toàn cầu. Trung Quốc thật sự rất cần khẩu trang y tế.

Trong khi dịch bệnh khiến nhiều quốc gia và tổ chức hành xử vì lợi ích riêng của họ, xem việc phân phối khẩu trang và các vật tư y tế khác như một trò chơi chính trị, nhiều quốc gia đã nỗ lực tự phân phối nguồn cung cho những người cần nhất, tham gia vào mặt trận “ngoại giao khẩu trang”, mặc dù nhu cầu ở trong nước họ cũng rất lớn. Đổi lại, việc trao đổi khẩu trang đã mang một ý nghĩa mới của thiện chí. Và có lẽ không nơi nào có thể cảm nhận rõ được sự ảnh hưởng của “ngoại giao khẩu trang” trong đại dịch Covid-19 như Nhật Bản và Trung Quốc.

Trong khi Trung Quốc quay cuồng với dịch bệnh, chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng có hành động mang tính biểu tượng, trong đó các thành viên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản đồng ý quyên góp 5.000 yên (khoảng 45 USD) từ tiền lương hàng tháng của họ - tổng cộng 2 triệu yên - để giúp Bắc Kinh. Tokyo sau đó còn gửi hàng ngàn quần áo bảo hộ đến Vũ Hán, trong khi cư dân ở Oita, Nhật Bản - cũng tặng 30.000 khẩu trang cho người dân Vũ Hán. Các thành phố khác, bao gồm Mito, Okayama và Maizuru, cũng tích cực tham gia mặt trận ngoại giao này. Cty Nhật Bản Ito-Yokado đã tặng hơn 1 triệu mặt nạ cho Trung Quốc, trong khi các tập đoàn khác bao gồm Maeda Construction, Air Water và MUJI cung cấp đồ bảo hộ. Và có lẽ hành động cảm động nhất trong tất cả, Cty múa ba lê nổi tiếng thế giới Tokyo, đã quay bài hát quốc ca Trung Quốc trên sân khấu và cổ vũ người dân nước láng giềng từ xa.

Thông qua việc tặng khẩu trang và các vật dụng khác, Nhật Bản đã tái thiết cây cầu đến Trung Quốc, vốn đã bị cắt đứt từ lâu. Đáp lại, truyền thông xã hội Trung Quốc nhanh chóng tràn ngập lòng biết ơn đối với những lời chúc tốt đẹp của người Nhật. Người dân Trung Quốc, cũng như chính phủ nước này, đã tìm cách đáp lại tấm chân tình, thậm chí giữa lúc tình hình của họ vẫn bấp bênh.

Trước sự bùng phát của virus Corona mới trên tàu du lịch Princess Diamond cập cảng Nhật Bản, Trung Quốc tặng bộ dụng cụ xét nghiệm cho Viện truyền nhiễm quốc gia nước này. Ngay cả người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma, cũng tăng cường giúp đỡ, không chỉ bằng cách cam kết 14,5 triệu USD để chống lại dịch bệnh, mà còn bằng cách quyên góp 1 triệu khẩu trang cho Tokyo. Trung Quốc hôm 12-3 cũng viện trợ 25.000 khẩu trang cho Seoul giữa bão dịch.

Mặc dù có nhiều yếu tố hướng đến sự tan băng trong mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, nhưng không thể không công nhận đến “ngoại giao khẩu trang”.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_221729_-ngoai-giao-khau-trang-.aspx