Ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm từ chính sách Triều Tiên của Mỹ

Đại diện ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm của chính sách Triều Tiên của Mỹ và mối liên hệ giữa chính sách này và tình hình nội bộ nước Mỹ hiện nay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga vừa nhận định, tình hình quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang diễn ra như là tấm bản đồ chính sách đối nội của Mỹ.

Màn hình ti-vi ở Seoul trình chiếu hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP.

Trong một chương trình tọa đàm trên kênh truyền hình Rossiya 1, phát ngôn viên Maria Zakharova nói: “Quý vị có thể thấy những gì đang diễn ra ở Mỹ, cuộc chiến rất lớn và dài ở đó... Rất cần leo thang một chuyện nào đó ở nước này (Triều Tiên – ND), rồi tiếp đến  nói về các bước đi tiềm tàng... Rõ ràng câu chuyện quanh Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước này đang được diễn như một tấm bản đồ chính sách đối nội của Mỹ”.

Bà Zakharova cho biết thêm, nếu Mỹ có hành động quân sự chống lại thì điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khu vực. Hậu quả sẽ là “thảm họa”, bà nói.

Căng thẳng liên quan đến Triều Tiên leo thang trong những tháng gần đây sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 5/8 phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới đáp trả việc Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo vào tháng 7.

Trước nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ, Triều Tiên đã thề sẽ có biện pháp trả đũa.

Sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa Triều Tiên sẽ hứng chịu “bão lửa và thịnh nộ”, Triều Tiên liền tuyên bố sẽ phóng loạt tên lửa đạn đạo thị uy vào sát của Mỹ.

Hôm 12/8, Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm với Tổng thống Pháp Macron, trong đó ông Trump nhấn mạnh nước Mỹ sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp có sẵn, bao gồm cả giải pháp quân sự./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ngoai-giao-nga-noi-ve-moi-nguy-hiem-tu-chinh-sach-trieu-tien-cua-my-658924.vov