Ngoại giao 'ống tay áo' và sự thất bại của cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump

Ivanka Trump đang hành động như thể mọi thứ đều đang trong tình trạng bình thường.

Con gái yêu của Tổng thống Trump đứng trong đội hình trang trọng cùng Phó Tổng thống Colombia, ống tay áo của cô như đang cố bung ra một cách phóng khoáng. (Nguồn: Reuters)

Tuần này, tại điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nhằm thúc đẩy Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và Thịnh vượng cho phụ nữ, ái nữ của Tổng thống Mỹ, kiêm cố vấn cấp cao Nhà Trắng - Ivanka Trump đã xuống phố Bogota của Colombia để diễn thuyết về việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ khắp thế giới. Còn chúng tôi chỉ muốn nói về ống tay áo của cô ấy.

Đôi cánh tay áo khá bắt mắt với những dải vải màu xanh lục hình chuông. Con gái yêu của Tổng thống Trump đứng trong đội hình trang trọng cùng Phó Tổng thống Colombia, ống tay áo của cô như đang cố bung ra một cách phóng khoáng. Giữa không trung, chúng tạo thành những vòng tròn hoàn hảo và vô tình tạo nên một bức ảnh đặc trưng cho chính chuyến đi của vị nữ chủ nhân. Từ cổ trở lên đặc trưng cho một nhiệm vụ ngoại giao thân thiện. Nhưng từ cổ trở xuống lại tương tự như… những chiếc “đĩa bay”, chỉ là gây ấn tượng nhưng chẳng tạo nên một tác động đáng kể nào.

Thật là nông cạn khi nói rằng, người ta đã quá chú ý đến một sự cố trang phục nhỏ. Nhưng hình ảnh đôi ống tay áo ấy có vẻ giống một phần nào đó về những điều mà người ta từng nói về Ivanka Trump – một người không phải là một quan chức Mỹ thực sự, nhưng được hộ tống bởi một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp - đang tạo ảnh hưởng ở Mỹ Latin.

Để hiểu chính xác những gì cô ấy đã làm ở đó, tốt nhất là hãy dõi theo hành trình của cô ấy trên Instagram: Ivanka Trump đã ra mắt Học viện Nữ Doanh nhân, mà theo cô, được xây dựng để trang bị cho phụ nữ những kỹ năng thực tế mà họ cần để tạo ra các doanh nghiệp bền vững và tham gia đầy đủ hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Cô cũng đã tham gia vào một buổi lễ tưởng niệm quan trọng, gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Colombia và sau đó, cô lại chuẩn bị công du Argentina và Paraguay để thực hiện thêm những điều tương tự.

Những chuyến công du nước ngoài của Ivanka dường như trở thành môi trường lý tưởng cho cô ấy. Ivanka Trump đang thực hiện những công việc được cho là "việc nước" nhưng lại không quá chính trị, quan trọng nhưng lại không gây tranh cãi và tạo nên một thương hiệu cá nhân riêng. Và nếu bạn tin những tin đồn rằng, vào một ngày nào đó Ivanka sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ, thì bạn sẽ thấy, sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông xã hội của cô ấy giống như đang nằm trong một chiến dịch quảng bá cho tương lai.

Bốn trong số những câu chuyện xuất hiện gần đây trên Instagram của Ivanka đều là các cuộc gặp gỡ của cô với các nguyên thủ quốc gia trong các chuyến công du nước ngoài. Trong chuyến công tác châu Phi hồi đầu năm nay, cô đã ghi lại cảnh ngồi cùng Tổng thống Ethiopia Sahle - Work Zewde. Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, tên của cô xuất hiện khá dày đặc với người đứng đầu các quốc gia. Trong loạt ảnh cùng thời gian đó, người ta thấy Ivanka khi thì gặp Tổng thống Hàn Quốc và sau đó lại là cả vị Chủ tịch bí ẩn của Triều Tiên Kim Jong-un.

Ivanka được nhìn thấy đã bắt tay và nói chuyện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một video do Triều Tiên công bố. (Nguồn: Getty)

Rõ ràng, Tổng thống Trump mong muốn cô con gái yêu của mình được yêu thương, thậm chí là tôn thờ và tên tuổi được nổi bật trên các diễn đàn quốc tế. Vì thế, bằng cách tận dụng triệt để các chuyến công du nước ngoài, sự hiện diện một cách chính thống của Ivanka Trump đủ để các vị chức sắc quốc tế bắt đầu nghĩ rằng, cô ấy thực sự là một trong những chuyên gia hàng đầu của nước Mỹ.

Thoát ra khỏi cái bóng của Nhà Trắng và trở thành một Ivanka có tầm ảnh hưởng quốc tế bằng những phát ngôn không chỉ mang tính nội bộ, thay vào đó là những bài phát biểu trước các đồng minh ngoại giao uyên bác, những người buộc phải gật đầu và mỉm cười bởi các "ràng buộc vô hình".

Tất nhiên, cũng có những lúc sự xuất hiện của cô ấy tại các diễn đàn quốc tế quan trọng lại không mang lại sự lan tỏa như mong muốn. Hồi tháng 6, một video do Chính phủ Pháp phát hành đã khiến công chúng phải chú ý. Trong đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang trò chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Anh Theresa May và Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde. Ivanka cũng đã ở đó và cố gắng xen vào cuộc trò chuyện. Người ta có thể nghe thấy khoảng 20 giây tiếng của cô ấy vụng về nói xen điều gì đó về sự thống trị của nam giới trong các ngành công nghiệp.

Để đáp lại, ông Macron đưa mắt nhìn đi chỗ khác, có vẻ như chẳng quan tâm gì tới lời bình luận. Còn bà Lagarde thì mím môi và tỏ vẻ không hài lòng.

Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde mím môi và tỏ vẻ không hài lòng với sự xen ngang của Ivanka. (Nguồn: Upworthy)

Điều gì đã khiến cô ấy nghĩ rằng, cô ấy cần phải nói điều gì đó trong cuộc trò chuyện của các nhà lãnh đạo tầm thế giới? Cô ấy đã làm gì ở đó vậy?

Chính những khoảnh khắc như thế đã đưa mọi vấn đề trở về thực tại. Thực tế của Ivanka là cô đúng là đã tham gia những chuyến công tác quan trọng này và cô ấy cũng đã trực tiếp gặp các nhà lãnh đạo đó, cô ấy thông minh và duyên dáng, nhưng cô ấy không phải là Theresa May, cũng không phải Angela Merkel hay Christine Lagarde. Cô ấy là Ivanka Trump, con gái của một người đang có nhiều quyết định khiến cả thế giới phải xáo trộn.

Nếu chỉ nhìn trên bề mặt, cô ấy đang phát biểu những điều rất thực tế, cô ấy tweet lên những vấn đề chính xác. Động cơ của cô ấy tốt – ai mà không muốn trao cơ hội kinh tế cho phụ nữ ở các nước đang phát triển? Tuy nhiên, chỉ ngay tháng trước, chính Nhà Trắng đã xem xét việc hủy bỏ hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài, chỉ trừ các sáng kiến của Ivanka là không bị ảnh hưởng.

Người ta đã nói rằng, cô ấy đang cư xử như thể mọi thứ đều đang rất bình thường, cô ấy đang làm việc như đang đóng vai trò của một nhà ngoại giao thân thiện. Mục tiêu mà cô ấy muốn làm cho các phụ nữ trên thế giới là đáng khen ngợi, nhưng dường như nó không thực tế và có phần viển vông.

Bởi trên thực tế, trong khi các trẻ em di cư còn đang chịu nhiều thiệt thòi ở ngay vùng biên giới Mỹ, thì việc cô ấy đến thăm một khu trại dành cho người di cư ở biên giới Colombia và Venezuela liệu có thể mang lại kết quả gì? Bởi với vai trò của một cố vấn thân cận trong Nhà Trắng, những việc cô ấy làm, nơi cô ấy có thể có tác động một cách hiệu quả sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

(theo Washington Post)

Minh Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-giao-ong-tay-ao-va-su-that-bai-cua-co-van-cap-cao-nha-trang-ivanka-trump-100733.html