Ngoại hạng Anh hạn màn: Liverpool có mọi danh hiệu cá nhân, chỉ trừ chức vô địch

Salah và Mane cùng đạt danh hiệu Vua phá lưới. Thủ thành Becker cũng đạt Găng tay vàng. Van Dijk nhận giải thưởng kép cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng riêng chức vô địch thì vẫn ở lại với Manchester City.

Tiền và sự không ngoan đang giúp MC vĩ đại (Ảnh: Fanpage CLB Manchester City)

Trong kỷ nguyên Premier League từ mùa giải 1992-1993 tới nay, số lần các đội vô địch Ngoại hạng Anh cần tới hơn 90 điểm để vô địch chỉ là 9 mùa bóng. Trong đó, ngoại trừ mùa bóng 2017-2018, Manchester City đã vô địch Ngoại hạng Anh với điểm số kỷ lục 100 điểm, các mùa bóng còn lại, điểm số cao nhất để vô địch là 95 điểm. Nhưng năm nay, Premier League lại chứng kiến thêm một kỷ lục về nhì khác khi Liverpool dù đạt tới 97 điểm nhưng cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 2. Đây rõ ràng là một nhát dao chí mạng với The Kop và người hâm mộ Lữ đoàn đỏ bởi đây là mùa giải tốt nhất của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League. Suốt 38 vòng đấu, Liverpool chỉ thua duy nhất một trận, chính là trước Manchester City. Trong khi đó, tân vương Manchester City lại thua tới 4 trận. Khác biệt giữa 2 đội chính là ở các trận hòa. Liverpool đã hòa quá nhiều trong một mùa giải gần như đã "bất bại" của họ. Trong khi Manchester City thua nhiều hơn nhưng cũng thắng nhiều hơn và ít hòa hơn so với Liverpool.

Liverpool có thủ thành xuất sắc nhất (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Liverpool cũng có 2 chân sút xuất sắc nhất (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Nhưng họ chỉ thiếu chức vô địch

Với Manchester City, mùa giải này đoàn quân của Pep không phá vỡ được kỷ lục về điểm số của mùa giải trước nhưng điều này không quan trọng vì mùa trước Manchester City quá mạnh so với 19 đội còn lại khi hơn đội về nhì là MU tới 19 điểm. Trong khi đó ở mùa này, Liverpool đã đẩy Manchester City tới giới hạn tận cùng của sự tranh đua. Điều này giúp Pep và các cầu thủ của mình có thể phát huy tối đa được những phẩm chất của một ông Vua ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Với việc vượt qua ngoạn mục sự "truy đổi" của Liverpool, Manchester City đã đang dần mở ra kỷ nguyên thống trị Premier League. Nếu đội bóng nhà giàu thành Manchester tiếp tục vô địch Premier League mùa sau, họ sẽ san bằng kỷ lục hat trick vô địch của MU. Quan trọng hơn, Manchester City đang viết lại lịch sử bóng đá thành Manchester khi màu xanh đang dần lấn át màu đỏ. Thực tế cho thấy, Manchester United sẽ khó có thể thoát khỏi khủng hoảng trong 1-2 mùa giải tới. Quỷ đỏ về cơ bản sẽ không phải là đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch với Manchester City trong những mùa giải tới.

The Citizens đang nhuộm xanh thành Manchester (Ảnh: Fanpage CLB Manchester City)

Trái ngược với không khí tưng bừng của gã hàng xóm ồn ào, đêm qua thành Manchester chia nửa niềm vui khi Quỷ đỏ kết thúc mùa giải với trận đấu không thể tồi tệ hơn. Ngay trên sân nhà trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn cổ động viên và Sir. Alex, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjær thua 0-2 trước đội bóng đã xuống hạng là Cardiff City. Tính từ vòng 34 của Ngoại hạng Anh mùa này, Manchester United chưa một lần giúp người hâm mộ được hưởng niềm vui chiến thắng khi chỉ biết đến hòa và thua. Đây cũng là mùa giải MU nhận số bàn thua kỷ lục vùng vô vàn những thất bại muối mặt trước các đội bóng nhỏ. Sự thất vọng đến cùng cực của người hâm mộ Manchester United hôm qua dường như đã tới đỉnh điểm khi rất nhiều cổ động viên Manchester United bỏ ra về khi trận đấu còn tới 10 phút. Câu hỏi mà cổ động viên Manchester United quan tâm lúc này là ai sẽ đến và đi tỏng mùa hè tới và liệu Manchester United mùa tới có khả năng vào được tốp 4 hay không? Trong 6 đội bóng thuộc nhóm Big 6, mùa giải của Manchester United đã kết thúc và giờ thì Quỷ đỏ có thể chuyên tâm cho các trận đấu giao hữu, còn lại cả 5 đội bóng đều phải đá 1 trận chung kết nữa. Với Manchester City là chung kết cúp FA, với Liverpool và Tottenham là chung kết Champions League, với Chelsea và Arsenal là chung kết Europa League. Chưa mùa giải nào mà sự bẽ bàng lại lớn như vậy với Manchester United và người hâm mộ của họ.

Solskjær giờ chỉ biết nhận lỗi (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Mùa giải tới, Chelsea là đội bị cấm chuyển nhượng, do đó khả năng The Blue có thể cạnh tranh ngôi vương sẽ không cao. Tuy nhiên, với thực lực của mình, một vị trí trong tốp 4 của Chelsea là không quá khó. Vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của Tottenham, Arsenal và Manchester United. Trong 3 đội này, Manchester United bị đánh giá thấp hơn vì những gì họ đã thể hiện ở mùa giải đã qua. Về cuộc đua vô địch, theo dự đoán, với thực lực hiện tại, The Kop và The Citizens vẫn sẽ tạo ra cuộc đua song mã của Ngoại hạng Anh. Với The Citizens nhiều khả năng Pep sẽ tiếp tục thay máu đội hình khi nhiều ngôi sao đã luống tuổi. Trong khi đó, The Kop nhiều khả năng vẫn giữ lại nguyên đội hình cũ bởi hầu hết các vị trí đều đang ở độ tuổi sung sức nhất. Một mùa giải không thể kịch tính và thành công hơn của Ngoại hạng Anh đã khép lại vào đêm qua và từ hôm nay các đội bóng đã bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải mới với những mục tiêu của riêng mình. Quan trọng hơn, các đội bóng sẽ phải xác định được năng lực thực sự của mình để tránh sự ảo tưởng về sức mạnh. Cuộc đua ở Ngoại hạng Anh là cuộc đua đường dài chứ không phải chỉ là sự thăng hoa nhất thời. Sau mùa giải thất bại toàn diện, Manchester United có lẽ là đội bóng hiểu rõ nhất về nguyên tắc này.

Đội hình hiện tại của The Kop đang ở độ chín (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/ngoai-hang-anh-han-man-liverpool-co-moi-danh-hieu-ca-nhan-chi-tru-chuc-vo-dich-50906.html