Ngoại hạng Anh sau chặng khởi động: Big Six bắt nhịp chậm

Cùng BongdaPlus nhìn lại những điểm đáng nhấn đã xảy ra cho tới thời điểm này của Ngoại hạng Anh 2020/21.

1. Mỗi vòng đều có ít nhất 1 đại gia sảy chân

Ở vòng 1, Tottenham dù được thi đấu trên sân nhà nhưng lại bất ngờ để thua 0-1 trước Everton còn ĐKVĐ Liverpool may mắn giành chiến thắng 4-3 trước tân binh Leeds. Đáng chú ý, á quân Man City và Man United không thi đấu ở vòng này.

Tại vòng 2, Man United và Chelsea ngã ngựa. Tại Old Trafford, Man United có trận ra quân thất bại 1-3 trước Crystal Palace còn Chelsea thất thủ 0-2 trước đội khách Liverpool trong ngày Sadio Mane tỏa sáng với cú đúp.

Man United đã có trận thua đáng xấu hổ trước Tottenham.

Man United đã có trận thua đáng xấu hổ trước Tottenham.

Tới vòng 3, đến lượt Arsenal trở thành nạn nhân của Liverpool khi thất thủ 1-3 ở Anfield còn Chelsea may mắn thoát hiểm ở phút chót sau khi để tân binh West Brom dẫn trước 3-0 ở 45 phút đầu.

Đến vòng 4, Liverpool và Man United cùng thất thủ với tỷ số khó tin trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Cụ thể, Man United thua 1-6 trước các vị khách Tottenham, Liverpool thảm bại 2-7 trên sân của AstonVilla còn Man City bị Leeds cầm chân với tỷ số 1-1.

2. Kane từ "Vua săn bàn" sang làm "Vua kiến tạo"

Harry Kane là một tiền đạo và điểm mạnh nhất là khả năng săn bàn. Tuy nhiên sang tới mùa giải 2020/21, Kane gây ấn tượng mạnh khi đang dẫn dầu danh sách kiến tạo với 6 lần giúp đồng đội có tên trên bảng điện tử. Anh bỏ xa bộ đôi tới từ Aston Villa là Jack Grealish và John McGinn (3 kiến tạo). Bên cạnh đó, Kane còn đóng góp thêm 3 bàn thắng.

3. Hiện tượng Aston Villa, Leeds và Everton

Ở mùa giải 2018/19, Fulham chi ra hơn 100 triệu bảng để mang về một loạt tân binh cho tham vọng trụ lại Premier League nhưng do khởi đầu không tốt nên họ từng bước bị trôi xuống phía dưới BXH và rớt hạng trước 5 vòng đấu. Còn Leeds ở mùa này đã tiêu 95,6 triệu bảng để mua sắm trong Hè 2020 nhưng do biết rút kinh nghiệm và có sự chuẩn bị hợp lý, đoàn quân của Marcelo Bielsa thi đấu chắc chắn và giành được những điểm số quan trọng. Họ đang đứng thứ 8 với 7 điểm sau 4 vòng đấu.

Quay lên phía trên, Everton trong mùa giải thứ 2 được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti đã đầu tư rất trọng điểm khi mang về những ngôi sao chất lượng như Allan,Abdoulaye Doucoure, James Rodriguez... Nhờ đó, Everton chơi thăng hoa và có 4 chiến thắng liên tiếp kể từ khi Ngoại hạng Anh 2020/21 khởi tranh và chiễm trệ ở ngôi đầu bảng.

Nhưng sốc hơn nữa phải là Aston Villa - CLB suýt chút nữa xuống hạng ở mùa trước - bây giờ lại... xếp thứ 2 trên BXH khi có được 9 điểm sau 3 trận. Trong số những bại tướng của Villla cóĐKVĐ Liverpool khi họ vùi dập đối thủ với tỷ số khó tin 7-2.

4. Vua phá lưới lạ lẫm

Sau 4 vòng đấu, 2 cái tên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League mùa này đang làDominic Calvert-Lewin (Everton) và Son Heung-min (Tottenham) chứ không phải Mohamed Salah và Sadio Mane (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) hay Jamie Vardy (Leicester)... Bây giờ khi các giải VĐQG tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG thì sự thăng hoa của Calvert-Lewin hay Son sẽ phải dừng lại.

5. Những con số đáng chú ý sau 4 vòng Ngoại hạng Anh 2020/21

Tổng số bàn thắng: 144 (trung bình 3,79 bàn mỗi trận)

2 cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới:Dominic Calvert-Lewin và Son Heung-min (6 bàn mỗi người)

Trận thắng đậm nhất trên sân nhà: Aston Villa 7-2 Liverpool (4/10/2020)

Trận thắng đậm nhất trên sân khách: Man United 1-6 Tottenham (4/10/2020)

Trận đấu có tỷ số cao nhất: Aston Villa 7-2 Liverpool (4/10/2020)

CLB có số trận thắng dài nhất: Everton (4)

CLB có số trận thua dài nhất: Fulham vàSheffield United (4)

CLB có số trận không thắngdài nhất: Fulham, West Brom,Sheffield United (4)

Theo Duy Hồng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ngoai-hang-anh-sau-chang-khoi-dong-big-six-bat-nhip-cham/20201007080635583