Ngoại hối Hàn Quốc duy trì ổn định, bất chấp biến động mạnh của thị trường tiền tệ thế giới

Hàn Quốc không phải đối mặt với thách thức về đảm bảo dự trữ ngoại hối như các tình huống từng xảy ra trong các cuộc khủng hoảng tài chính trước đây và hiện đang duy trì vị thế thanh khoản ngoại hối (FX) 'ổn định' bất chấp sự biến động mạnh của thị trường tài chính gần đây.

Ngày 16/10, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) Rhee Chang-yong trong phát biểu. (Nguồn: koreatimes)

Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) Rhee Chang-yong trong phát biểu ngày 16/10 cho biết: "Vị thế đầu tư quốc tế ròng của Hàn Quốc tương đương 41% GDP tính đến tháng 6/2022.

Nếu tính trên mức 410 tỷ USD dự trữ ngoại hối, tính đến cuối tháng 9/2022 và tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn trên tỷ lệ dự trữ ngoại hối tương đối thấp, có thể thấy điều kiện thanh khoản ngoại hối của Hàn Quốc đang ở mức “ổn định”.

Thống đốc Rhee hạ thấp những lo ngại về các yếu tố tác động tiêu cực đến cân bằng của thị trường tiền tệ như đồng USD mạnh và sự giảm giá của đồng Won, đồng thời nhấn mạnh đà phục hồi khả quan của nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo Thống đốc Rhee, thị trường tài chính Hàn Quốc đang phục hồi khả quan bất chấp thị trường chứng khoán và ngoại hối trong nước đang giao dịch không ổn định, khi đối mặt với lo ngại gia tăng về việc thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn, có thể dẫn đến suy thoái kinh tế.

Đồng Won của Hàn Quốc đã mất giá đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt là vào tháng Chín, làm dấy lên lo lắng rằng, giá trị sụt giảm của đồng nội tệ có thể cản trở những nỗ lực không ngừng của nước này để chống lạm phát.

BoK đã có những bước can thiệp để giảm bớt áp lực từ "tâm lý đám đông" trên thị trường ngoại hối, bằng cách bơm USD ra thị trường để kiềm chế tỷ giá và với động thái này, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 14 năm qua. BoK cũng đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lần thứ hai trong năm nay và là lần tăng lãi suất thứ 8 kể từ tháng 8/2021 để kiềm chế lạm phát.

BoK giảm bớt các quan ngại về việc dòng vốn lớn có thể rút ra khỏi Hàn Quốc do việc gia tăng chênh lệch tỷ giá giữa đồng Won và USD. Theo người đứng đầu BoK, trong bối cảnh hiện nay, cần thiết phải có động thái “kết hợp chính sách phù hợp" để ngăn chặn "tâm lý đám đông" trên thị trường ngoại hối làm tổn hại đến nền kinh tế nói chung. Theo quan chức này, mặc dù tỷ giá hối đoái linh hoạt đóng vai trò như một bộ giảm sốc cho xu hướng đồng USD mạnh, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra sự kết hợp phù hợp giữa chính sách tiền tệ và các chính sách khác để đảm bảo sự biến động tỷ giá hối đoái nhanh chóng không dẫn đến các quan ngại về suy thoái kinh tế.

Hiện tại BoK tuyên bố không dự kiến một mức cụ thể nào cho tỷ giá hối đoái, song sẽ xem xét việc tỷ giá hối đoái tăng mạnh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các điều kiện ổn định tài chính trong đó có áp lực rút vốn khỏi Hàn Quốc.

Thống kê cho biết, trong tháng 9/2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng 2,36 nghìn tỷ Won (1,8 tỷ USD) khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc và 915,3 tỷ Won từ thị trường trái phiếu.

Đồng Won của Hàn Quốc đã giảm 6,8% kể từ tháng 9/2022, cao hơn mức giảm 4,7% của đồng Yen Nhật và 3,7% đối với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong trả lời phỏng vấn phóng viên cuối tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh, không nên coi thường nguy cơ khủng hoảng kinh tế, nhưng cũng không nên phóng đại. Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ và có các động thái kịp thời để đảm bảo ổn định thị trường, giữ vững đà phục hồi của nền kinh tế.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-hoi-han-quoc-duy-tri-on-dinh-bat-chap-bien-dong-manh-cua-thi-truong-tien-te-the-gioi-202245.html