Ngoài kỹ năng bơi an toàn, trẻ cần biết kỹ năng cứu nạn

'Quan tâm của bạn, sinh mạng của trẻ'- là chủ đề buổi tọa đàm trực tuyến trên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tai nạn đuối nước và bảo vệ mạng sống cho trẻ em; đồng thời kêu gọi cha mẹ, gia đình và cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn đuối nước và bảo vệ mạng sống cho trẻ em. Buổi tọa đàm do Bộ LĐTB&XH phối hợp với tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ từ thiện Bloomberg và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ (GHAI) phối hợp tổ chức.

Hàng năm, mỗi dịp hè về, số vụ đuối nước trẻ em có xu hướng tăng. Theo số liệu thống kê, đuối nước đã âm thầm cướp đi sinh mạng của 360.000 người mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó 90% số trường hợp xảy ra ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Mỗi năm tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Việt Nam hiện là quốc gia có số trẻ dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Tình trạng đuối nước của trẻ em Việt Nam diễn ra ở cả trẻ không biết bơi và cả trẻ đã biết bơi, bơi giỏi vẫn có trường hợp tử vong do thiếu kỹ năng về cứu nạn khi bạn bè hoặc người thân bị đuối nước. Bên cạnh đó, nhận thức của gia đình, những người chăm sóc trẻ và chính bản thân các em còn rất hạn chế về các kỹ năng và kiến thức hiểu biết để tự bảo vệ mình, bố mẹ người thân bảo vệ các con. Quá trình giám sát trông trẻ ở gia đình, hoặc trong quá trình du lịch vui chơi, bơi lội cần được quan tâm hơn nữa.

Bơi an toàn là kỹ năng đầu tiên để phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ. Ảnh: L.A

Từ những nguyên nhân chính gây ra đuối nước ở trẻ em, một số giải pháp được đưa ra như: Tăng cường những kỹ năng sinh tồn, kỹ năng cứu nạn gián tiếp, hướng dẫn những phụ huynh, những người yêu trẻ, những người muốn làm từ thiện bằng cách dạy bơi cho trẻ sử dụng những vật chất tại chỗ ở các địa phương để hỗ trợ các con… Để hạn chế tình trạng đuối nước cho trẻ, các Bộ, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể xã hội cần phối hợp làm tốt những giải pháp đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống thương tích trong tham gia giao thông đường thủy, đường bộ…; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật để người dân thực hiện tốt những quy định đó nhằm giảm những nguy cơ tai nạn thương tích nói chung và đuối nước nói riêng.

Mong muốn giảm thiểu tình trạng trẻ đuối nước ở trẻ, tháng 6-2018, Chương trình Phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn từ năm 2018- 2022 do Quỹ từ thiện Bloomberg tài trợ thông qua Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) và sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong đó, Bộ LĐ-TB&XH là đơn vị chủ quản, phối hợp với các Bộ, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện giai đoạn 1 ở nước ta.

Chương trình đã triển khai 3 phần chính là: Nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam; Hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi tại gia đình, cộng đồng; Dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6-15 tuổi. Trong giai đoạn 2018-2019, Chương trình đã triển khai tại 103 xã của 21 huyện thuộc 8 tỉnh- là những địa phương có tình hình tử vong do đuối nước trẻ em cao nhất cả nước.

2 năm qua, chương trình đã đào tạo được 5.000 cha mẹ của trẻ và giáo viên của các trường mầm non trong 8 tỉnh. Tuy nhiên, khi trẻ lớn lên thì giải pháp tự trang bị cho trẻ những kỹ năng sống còn, cả nhận thức và thực hành khi gặp nguy cơ trong môi trường nước là rất quan trọng. Điều đó cần những giải pháp hài hòa và hiệu quả để phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, thời gian tới, chương trình sẽ được triển khai mở rộng tại 4 tỉnh tiếp theo, đây là sự lan tỏa hiệu quả sau khi chương trình được triển khai tại 8 tỉnh; đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh, gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn đuối nước và bảo vệ mạng sống cho trẻ em.

“Trước mắt cần dạy cho trẻ những kỹ năng bơi an toàn, những biện pháp để giảm thiểu rủi ro, những kỹ năng để cứu nạn nhân và tăng cường triển khai các quy định về giao thông đường thủy… Bên cạnh đó, cần sự tham gia của các ngành, nâng cao nhận thức của cộng đồng, đồng thời xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống đuối nước, thêm vào đó là có các chương trình dạy về kỹ năng sinh tồn trong trường học…”- ông Kidong Park, Trưởng đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam cho biết.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngoai-ky-nang-boi-an-toan-tre-can-biet-ky-nang-cuu-nan-205496.html