Ngoài Liu Wen và Sui He, châu Á vẫn còn những người mẫu đắt giá khác

Bên cạnh Liu Wen hay Sui He, những chân dài gốc Á khác như Xiao Wen Ju, Soo Joo Park, Fernanda Ly đều được săn đón trong làng thời trang thế giới.

Xiao Wen Ju: Xiao Wen Ju sinh năm 1989 tại Tây An, Trung Quốc. Nữ người mẫu cao 1,77 m với số đo 3 vòng là 84-61-87 cm. Chân dài là lựa chọn thường xuyên của các hãng thời trang cao cấp bởi khuôn mặt đậm chất Á Đông, với đôi mắt một mí, gò má cao. Dù đã 30 tuổi nhưng Wen Ju vẫn trông rất trẻ trung vì làn da trắng mịn như em bé.

Sau khi đăng ảnh selfie trên Internet vào năm 2010, Wen Ju đã được công ty IMG Model để mắt tới và mời ký hợp đồng. Từ đó, cô chính thức bước chân vào ngành thời trang. Chân dài gốc Á là người mẫu Trung Quốc đầu tiên trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu Marc Jacobs. Cô còn "oanh tạc" nhiều sàn diễn của Louis Vuitton, Dior, Hermes hay thậm chí là Victoria's Secret. Wen Ju khiến tín đồ thời trang phát cuồng bởi gu phối đồ cực chất.

Sau khi đăng ảnh selfie trên Internet vào năm 2010, Wen Ju đã được công ty IMG Model để mắt tới và mời ký hợp đồng. Từ đó, cô chính thức bước chân vào ngành thời trang. Chân dài gốc Á là người mẫu Trung Quốc đầu tiên trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu Marc Jacobs. Cô còn "oanh tạc" nhiều sàn diễn của Louis Vuitton, Dior, Hermes hay thậm chí là Victoria's Secret. Wen Ju khiến tín đồ thời trang phát cuồng bởi gu phối đồ cực chất.

Soo Joo Park: Chân dài người Mỹ gốc Hàn có biệt danh Madness - nghĩa là ma nữ trên sàn diễn, bởi cô sở hữu mái tóc và lông mày màu bạch kim. Ngoại hình độc lạ giúp người mẫu cao 1,79 m dễ dàng tỏa sáng dù vào nghề khá muộn (lúc 26 tuổi). Trong một cuộc phỏng vấn, Joo Park tiết lộ gia đình từng khuyên cô bỏ nghề mẫu vì thu nhập không ổn định. Song đến nay, cô vẫn quyết tâm nghe theo đuổi đam mê.

Nữ người mẫu từng sải bước trong show của Chanel, Moschino, Alexander Wang..., là gương mặt châu Á đầu tiên trở thành người phát ngôn của thương hiệu L'Oreál. Nói về số lần xuất hiện trên tạp chí lớn, Joo Park không thua kém bất kỳ người mẫu nào - nhẵn mặt trên Vogue Italia, Glamour, Dazed đến W, i-D, CR Fashion Book, Paper và Teen Vogue. Giới trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi street style lập dị, có chút bất cần và ma mị của chân dài 32 tuổi.

Fernanda Ly: Trong một dịp đi mua sắm cùng mẹ, Fernanda Ly được ngỏ lời mời gia nhập làng mẫu nhưng lúc ấy cô tỏ ra khá thờ ơ. Mọi sự chỉ thay đổi khi "phù thủy thời trang" Ashley Brokaw, Giám đốc casting nổi tiếng thế giới, đã nói những câu làm thay đổi cuộc đời chân dài người Trung Quốc. Dù không nổi trội về chiều cao (1,72 m), nhưng Fernanda Ly vẫn là người mẫu gốc Á đắt giá tại kinh đô thời trang Paris.

Fernanda Ly không mất quá nhiều thời gian để thành công. Vào năm 2015, cô được mời diễn vị trí vedette và quay quảng cáo cho chiến dịch Thu - Đông của Louis Vuitton. Cũng từ đây, người mẫu có đôi mắt sắc lẹm được gọi là "nàng thơ" của nhà mốt Pháp. Sau nhiều năm va chạm trong nghề, Fernanda Ly có vốn kiến thức vững vàng và "signature" riêng với mái tóc hồng cá tính. Cô cũng được mời chụp hình cho Vogue Italia, Love, Teen Vogue... thường xuyên.

He Cong là người mẫu Trung Quốc, từng nổi tiếng với vai trò mở màn và kết thúc buổi diễn của hãng thời trang Valentino vào năm 2013. Thừa thắng xông lên, He Cong trở thành cái tên nhẵn mặt tại tuần lễ thời trang Thu - Đông 2017. Cô đã catwalk tới 42 show vào năm đó. Tại tuần lễ thời trang London gần đây, cô gây nhiều chú ý khi góp mặt trong show diễn Xuân - Hè 2019 của Victoria Beckham.

Người mẫu cao 1,78 m cho biết nghề mẫu đã giúp cô thay đổi rất nhiều, vượt qua vỏ bọc của bản thân một cách ngoạn mục. "Trước kia tôi luôn ngại ngùng và chần chừ. Mọi thứ trở nên tốt hơn kể từ khi tôi bắt đầu làm người mẫu. Tôi được gặp và trò chuyện với nhiều người làm ở những lĩnh vực khác nhau. Tôi nghĩ rằng môi trường này đã giúp mở rộng tầm nhìn của tôi", cô chia sẻ.

Nhật Lam
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-liu-wen-va-sui-he-chau-a-van-con-nhung-nguoi-mau-dat-gia-khac-post919863.html