Ngoài tâm bão đổ bộ, hàng loạt cây xanh ở Quảng Trị bật gốc

Hàng loạt cây xanh đua nhau đổ trên đoạn BOT QL1 Quảng Trị đều được trồng rất nông, gốc cây vẫn còn nguyên lưới...

Gốc cây xanh được trồng khá sơ sài, không được đâm sâu xuống đất.

Gốc cây xanh được trồng khá sơ sài, không được đâm sâu xuống đất.

Ghi nhận PV Báo Giao thông, sáng nay (13/9), hàng loạt cây xanh trên vỉa hè QL1 đoạn chừng hơn cây số, từ phía Nam cầu Ái Tử đến phía Nam cầu Lai Phước (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bị bật gốc, nghiêng ngả. Đáng chú ý, mặc dù tâm bão số 4 không đổ bộ vào Quảng Trị nhưng trên nhiều đoạn đường, QL rất nhiều cây xanh bị ảnh hưởng. Ngoài những cây bật gốc, số còn lại không thể đứng vững, hoặc đổ rạp xuống vỉa hè.

“Tận mục sở thị” những cây xà cừ bật gốc nằm ngổn ngang trên đoạn QL1 qua huyện Triệu Phong, PV nhận thấy các cây này được trồng rất nông. Thậm chí có những gốc cây bị bật gốc này vẫn bị lưới "trói" quanh bầu cây cũng như những sợi dây ni lon bọc quanh không được tháo ra trước khi trồng…

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận những cây xà cừ đua nhau đổ nghiêng, bật gốc "lộ" bầu cây còn bị "trói" vào đầu giờ chiều 13/9:

Cây xanh đổ la liệt

Gốc cây không được cắm sâu xuống đất

Không có biện pháp gia cố nào để phòng chống bão, thiên tai cho những cây xanh này

Nhiều gốc cây còn chưa tháo búi

Cây đổ mọi tư thế

Trong khi Quảng Trị không nằm trong vùng tâm bão đổ bộ

Cần xem xét lại quy trình, chất lượng việc trồng cây xanh

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ngoai-tam-bao-do-bo-hang-loat-cay-xanh-o-quang-tri-bat-goc-d168054.html