Ngoại trưởng Ấn Độ, Mỹ thảo luận tình hình ở khu vực Kashmir, quan hệ chiến lược song phương

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar để thảo luận về một loạt vấn đề, với trọng tâm là thúc đẩy quan hệ chiến lược song phương.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar. (Nguồn: AFP)

Hai quan chức đã gặp nhau tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30/9, song, tuyên bố về cuộc gặp chỉ được công bố hai ngày sau vào ngày 2/10. Theo đó, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có mối quan hệ chiến lược Mỹ - Ấn đang phát triển, tình hình ở khu vực Kashmir cũng như các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm.

Ngoài ra, hai Ngoại trưởng cũng thảo luận các kế hoạch thúc đẩy tầm nhìn kết hợp giữa hai nước về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tiếp sau cuộc tham vấn thành công của nhóm Bộ Tứ bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tuần trước tại New York (Mỹ).

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-an-do-my-thao-luan-tinh-hinh-o-khu-vuc-kashmir-quan-he-chien-luoc-song-phuong-102147.html