Ngoại trưởng Anh Hunt hội đàm kín với lãnh đạo dân sự Myanmar

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã có cuộc hội đàm kín trực tiếp 15 phút với nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 20/9, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã gặp nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước lần đầu tiên tới quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi Liên hợp quốc chỉ trích sự lãnh đạo của bà Suu Kyi về cuộc khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya.

Ông Hunt đã tới thủ đô Naypyidaw vào chiều cùng ngày và có cuộc hội đàm kín trực tiếp 15 phút với bà Suu Kyi trước khi các phái đoàn hai nước cùng tham dự.

Trước đó, ông Hunt đã thực hiện một chuyến công du tới bang Rakhine của nước này bằng trực thăng.

Ngày 19/9, khi tới Yangon, quan chức ngoại giao hàng đầu của Anh cho biết ông "ngay lập tức" muốn chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo mà những người Rohingya phải đối mặt, đồng thời cho biết sẽ nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo dân sự Myanmar./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-anh-hunt-hoi-dam-kin-voi-lanh-dao-dan-su-myanmar/525689.vnp