Ngoại trưởng Australia gặp Ngoại trưởng Solomon tìm giải pháp giảm căng thẳng

Truyền thông Australia hôm nay (7/5) đưa tin cho biết, Ngoại trưởng nước này Marise Payne đã có cuộc gặp với người đồng cấp Solomon Jeremiah Manele tại thành phố Brisbane, thuộc bang Queensland của Australia.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và quần đảo Solomon đang căng thẳng sau khi Solomon bí mật ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, hôm 6/5, ngoại trưởng Australia đã có cuộc gặp với người đồng cấp Solomon để tìm giải pháp giảm căng thẳng trong bối cảnh cuộc vận động tranh cử tại Australia đang ngày càng trở nên quyết liệt.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne (trái) gặp Ngoại trưởng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele vào năm 2019. Nguồn: FB Marise Payne.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne (trái) gặp Ngoại trưởng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele vào năm 2019. Nguồn: FB Marise Payne.

Truyền thông Australia hôm nay (7/5) đưa tin cho biết, Ngoại trưởng nước này Marise Payne đã có cuộc gặp với người đồng cấp Solomon Jeremiah Manele tại thành phố Brisbane, thuộc bang Queensland của Australia. Tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận về căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước.

Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Marise Payne đã ra tuyên bố nhắc lại “quan điểm nhất quán và rõ ràng của Australia trong việc tôn trọng việc ra quyết định thuộc chủ quyền của Quần đảo Solomon” đồng thời tiếp tục bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc của Australia đối với thỏa thuận an ninh mà Solomon ký với Trung Quốc, trong đó có bao gồm cả sự thiếu minh bạch”.

Tuy vậy, Australia vẫn cam kết là “đối tác an ninh được lựa chọn của Quần đảo Solomon” và “hoan nghênh sự đảm bảo của Thủ tướng Sogavare rằng Quần đảo Solomon sẽ không được sử dụng làm căn cứ quân sự nước ngoài".

Phát biểu với giới truyền thông, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cho hay, ông được nói rằng đây là một “cuộc trò chuyện hiệu quả” và trong cuộc gặp này hai bên đã thảo luận về cách thức mà chính quyền Australia sẽ làm để cải thiện mối quan hệ với quần đảo Solomon.

“Tôi cho rằng, điều chúng ta cần làm đó là tập trung vào những điều quan trọng nhất đối với Quần đảo Solomon, tất nhiên bao gồm cả chủ quyền của họ và Australia vẫn duy trì là đối tác an ninh lựa chọn của Solomon”, ông Dan Tehan nói.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Australia Marise Payne với người đồng cấp Solomon Jeremiah Manele diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang gia tăng căng thẳng sau khi Quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc. Australia bày tỏ sự thất vọng trước việc Solomon ký thỏa thuận mà giữ bí mật nội dung. Australia lo ngại thỏa thuận này có thể mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nơi cách Australia chưa đầy 2.000km và coi đây là lằn ranh đỏ. Không chỉ riêng Australia, New Zealand, Mỹ cũng đều bày tỏ lo ngại trước thỏa thuận này.

Đáp lại phản ứng của các nước trong khu vực, Quần đảo Solomon khẳng định việc ký thỏa thuận với Trung Quốc thuộc chủ quyền của nước này và thỏa thuận này không cho bao gồm nội dung cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nước này. Bên cạnh đó, Thủ tướng Quần đảo Solomon Manase Sogavare cũng nhấn mạnh nước này không tham gia quân sự hóa khu vực.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước chưa dừng lại ở đó khi trong những ngày qua, Thủ tướng Quần đảo Solomon Manase Sogavare liên tiếp có những phát biểu cứng rắn về Australia trong bối cảnh cuộc vận động tranh cử đang diễn ra quyết liệt tại Australia khiến cho chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh này, cuộc gặp của Ngoại trưởng Australia Marise Payne với người đồng cấp Solomon được cho là nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng để vấn đề này không bị tiếp tục đẩy lên khi cuộc vận động tranh cử chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút trước ngày bầu cử 21/5 tới./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-australia-gap-ngoai-truong-solomon-tim-giai-phap-giam-cang-thang-post942154.vov