Ngoại trưởng Australia Julie Bishop từ chức

Ngày 26-8, Ngoại trưởng đương nhiệm của Australia, bà Julie Bishop tuyên bố từ chức khỏi nội các của tân Thủ tướng Scott Morrison, chỉ hai ngày sau khi ông Scott Morrison nhậm chức Thủ tướng Australia.

Bà Julie Bishop, cựu Ngoại trưởng Australia. Ảnh: ABC News (abc.net.au)

Bà Julie Bishop tuyên bố rút lui và chưa quyết định có tham gia vào kỳ bầu cử tới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5-2019. Quyết định trên của bà Julie Bishop có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với chính quyền của tân Thủ tướng Scott Morrison, vốn chiếm đa số trong nghị viện nước này với chỉ một ghế nhiều hơn.

Khả năng rời bỏ nghị viện Australia của bà Julie Bishop trước cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới có thể trở thành mối lo ngại cho tân Thủ tướng Scott Morrison, vốn là Bộ trưởng Ngân khố trong chính quyền của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull.

Trước đó, ngày 24-8, ông Scott Morrison đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng Tự do cầm quyền trở thành tân Thủ tướng Australia, thay cho cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull, sau hàng loạt bất ổn xảy ra trong nội bộ đảng này. Tân Thủ tướng Scott Morrison trở thành Thủ tướng thứ sáu của Australia trong vòng 10 năm trở lại đây.

Cũng trong cuộc bỏ phiếu này, bà Bishop đã tham gia cuộc đua giành vị trí Chủ tịch đảng Tự do cầm quyền cùng với ông Scott Morrison và cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton. Tuy nhiên, bà Bishop đã bị loại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên chỉ với 11 phiếu bầu, đồng thời cũng để mất chức Phó Chủ tịch đảng sau 11 năm tại vị. Bà Bishop là một trong những thành viên tích cực và được coi là "cánh tay phải" quan trọng trong chính quyền của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull.

Phát biểu sau khi quay về quê nhà tại bang Tây Australia, bà Julie Bishop cho biết bà sẽ tiếp tục đóng góp cho bang này ngay cả sau khi từ chức. Bà Julie Bishop giữ chức Ngoại trưởng Australia từ năm 2013, trước khi tuyên bố từ chức.

Chiều cùng ngày, tân Thủ tướng Scott Morrison thông báo, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne sẽ đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng Australia trong chính quyền mới.

* Bộ trưởng Ngân khố trở thành Thủ tướng mới của Australia

* Australia: Nhiều bộ trưởng từ chức

QUỐC DŨNGTheo: Reuters, ABC News, The Sydney Morning Herald

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37429802-ngoai-truong-australia-julie-bishop-tu-chuc.html