Ngoại trưởng Hà Lan: Iran đứng sau hai vụ ám sát công dân

Trong lá thư trình Quốc hội mới đây, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho rằng Iran có liên quan đến hai vụ ám sát hai công dân Hà Lan gốc Iran vì mục đích chính trị.

Trong tuyên bố hôm 8/1, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Stef Blok cho rằng Iran đứng sau hai vụ ám sát hai công dân Hà Lan được cho là những người bất đồng chính kiến chống lại chế độ ở Tehran, theo AFP.

Trong lá thư gửi Quốc hội, ông Blok viết cơ quan tình báo Hà Lan "chỉ ra rằng Iran có liên quan đến hai vụ ám sát hai công dân Hà Lan gốc Iran tại thành phố Almere năm 2015 và thành phố Hague năm 2017". "Những cá nhân này là người chống lại chế độ của Iran", ông Blok nói thêm. Theo NL Times, hai người này lần lượt là Mohammad Samadi và Ahmad Nissi.

Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho rằng Iran có khả năng đứng sau hai vụ ám sát hai công dân Hà Lan năm 2015 và năm 2017. Ảnh: Reuters.

Hôm 8/1, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bộ Tình báo và An ninh Iran cũng như hai cá nhân liên quan đến vụ ám sát. Ngoại trưởng Blok cho biết tài khoản ngân hàng của hai người này đã bị đóng băng.

EU cho rằng Iran cũng có liên quan đến các "hành động với kẻ thù" khác trên lãnh thổ châu Âu, bao gồm các cuộc tấn công bị ngăn chặn trước đây ở Đan Mạch và Pháp. "Iran đã được thông báo rằng việc có liên quan đến các hành động như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức", ông Blok viết.

Theo NL Times, cả hai người bị sát hại đều chống lại chế độ ở Tehran. Mohammad Samadi bị kết án tử hình ở Iran vì đánh bom vào trụ sở của Đảng Cộng hòa Hồi giáo. Và Ahmad Nissi là người sáng lập Phong trào Đấu tranh Ả Rập, đòi quyền độc lập cho một khu vực ở phía tây Iran.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-truong-ha-lan-iran-dung-sau-hai-vu-am-sat-cong-dan-post907154.html