Ngoại trưởng Hàn Quốc: Triều Tiên phải dừng phóng tên lửa

Theo bà Kang Kyung-wha, Triều Tiên tiến hành hai vụ phóng tên lửa trong vòng chưa đầy 1 tuần có thể gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Sáng nay (31/7), Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã lên tiếng cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên có thể gây nguy hại đến nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Yonhap

Trả lời các phóng viên tại sân bay Incheon trước khi lên máy bay đến Thái Lan, bà Kang cho biết: “Hành động của Triều Tiên không hề giúp giảm bớt căng thẳng quân sự, mà còn gây 'mất đà' đối với các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa tiếp theo. Chúng tôi khẳng định rõ rằng các hành vi này phải dừng lại”.

Sáng sớm nay (31/7) Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển phía đông. Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa trong chưa đầy 1 tuần.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Bangkok, bà Kang dự định sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo để bàn về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ./.

CTV Kiều Ngân/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-han-quoc-trieu-tien-phai-dung-phong-ten-lua-938597.vov