Ngoại trưởng Hàn Quốc và điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong đã dành 3 ngày (21-23/6) tại Việt Nam - điểm đến đầu tiên trong chuyến công du 3 nước Đông Nam Á - đối tác quan trọng trong chính sách hướng Nam mới tăng cường của nước này.

Đêm 21/6, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong đã có mặt tại sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ngay trong sáng 22/6, ông Chung Eui Yong đã gặp mặt tổ chức kinh tế Hàn Quốc và đại diện kiều bào tại khách sạn Metropole. (Nguồn: Twitter Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Đêm 21/6, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong đã có mặt tại sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ngay trong sáng 22/6, ông Chung Eui Yong đã gặp mặt tổ chức kinh tế Hàn Quốc và đại diện kiều bào tại khách sạn Metropole. (Nguồn: Twitter Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong cùng các Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab dự phiên khai mạc Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM). (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định tầm quan trọng và tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác Á-Âu, đặc biệt trong một thế giới chuyển động nhanh chóng và phức tạp. (Nguồn: Twitter Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Trong thời gian tới, quan hệ đối tác Á-Âu cần hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, nhất là cùng nhau hợp tác phục hồi kinh tế hậu Covid-19 và vấn đề biến đổi khí hậu. (Nguồn: Twitter Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Sáng 22/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui Yong hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng Chung Eui Yong khẳng định trong tổng thể thực hiện chính sách hướng Nam mới tăng cường, Chính phủ Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Sau hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Chương trình ứng phó Covid-19 giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch, Bộ trưởng Chung Eui Yong mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã trao đổi về việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp quốc phòng, giao lưu nhân dân... (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ông Chung Eui Yong hiện 75 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, sau đó là Thạc sĩ Đại học Harvard và hiện là Tiến sĩ Học viện Hoàng gia Campuchia. (Nguồn: Twitter Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào năm 1971. Trước khi làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông là Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia và là Đặc phái viên về Triều Tiên. (Nguồn: Twitter Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Ông được cho là đã chuyển thông điệp của Triều Tiên đến Mỹ trong chuyến thăm Washington vào tháng 3/2018, sau đó dẫn đến cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 6/2018. (Nguồn: Twitter Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-han-quoc-va-diem-den-dau-tien-trong-chuyen-cong-du-dong-nam-a-149309.html