Ngoại trưởng Indonesia: Năm 2023 phải đạt được tiến bộ trong giải quyết vấn đề Palestine

Ngày 18/1, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã kêu gọi chính phủ Israel ngừng các hành động khiêu khích ở Palestine và bắt đầu thực hiện tiến trình hòa bình hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi . (Nguồn: Antara)

Phát biểu tại một cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc ở New York, bà Retno cho rằng, Israel “cần tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm kiếm nỗ lực cụ thể cho các giải pháp hòa bình”, đồng thời chấm dứt ngay lập tức việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia nhấn mạnh: “Năm 2023 phải là năm đạt được tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề Palestine. Trách nhiệm tập thể của chúng ta là chấm dứt sự chiếm đóng của Israel một lần và mãi mãi”.

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho tờ Jakarta Post, Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay, nước này hoan nghênh nghị quyết của HĐBA yêu cầu ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định: “Chúng ta không nên có thái độ như bình thường. Chúng ta cần đảm bảo rằng các nỗ lực cụ thể sẽ được thực thi”.

Trước thềm cuộc thảo luận của HĐBA, khoảng 90 quốc gia đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Nhà nước Do Thái áp đặt hồi đầu tháng này đối với chính quyền Palestine sau nỗ lực thúc đẩy IJC đưa ra ý kiến về sự chiếm đóng của Israel.

Trong một tuyên bố chung ngày 16/1, các quốc gia trên đã tái khẳng định “sự ủng hộ vững chắc” đối với ICJ và luật pháp quốc tế, bày tỏ “quan ngại sâu sắc về quyết định của chính phủ Israel áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào người dân, ban lãnh đạo và người dân Palestine”.

Về phần Israel, nước này ngày 17/1 khẳng định sẽ không ngần ngại đưa ra những quyết định nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời nói việc làm của các nước yêu cầu Nhà nước Do Thái gỡ bỏ lệnh trừng phạt là "vô nghĩa".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quan hệ Công chúng Israel Galit Distal Atbaryan cho biết, nước này "không chiếm đóng bất cứ vùng lãnh thổ nào" và sẽ triển khai một chiến dịch nhằm giải thích với cộng đồng quốc tế rằng "không có sự chiếm đóng".

(theo Jakarta Post)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-indonesia-nam-2023-phai-dat-duoc-tien-bo-trong-giai-quyet-van-de-palestine-213974.html