Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran sẵn sàng đám phán với Washington

Mỹ ngừng cấp thị thực cho doanh nhân và nhà đầu tư Iran

(HNMO) - Ngày 26-1-2020, The Times of Israel dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif cho biết, Tehran không loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ, ngay cả sau vụ Mỹ tiến hành không kích sát hại Tướng Qassem Soleimani ngày 3-1-2020.

Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif.

Ngoại trưởng Javad Zarif nhấn mạnh, ông không loại trừ khả năng các bên thay đổi cách tiếp cận. Ông Zarif nhấn mạnh rằng Iran sẽ sẵn sàng đối thoại nhưng ông tái khẳng định yêu cầu trước đó rằng đầu tiên Mỹ phải “sửa sai” bằng việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran, trước khi quay trở lại bàn đàm phán bởi Washington mới là bên trước đó đã quay lưng đi.

Tuy nhiên, ông Zarif vẫn khẳng định Iran đang chuẩn bị cho những xung đột leo thang với Mỹ, dù không nêu chi tiết. Ông cho biết, Mỹ đã gây thiệt hại to lớn đối với người dân Iran, và việc nước này phải trả giá là không thể tránh khỏi; đồng thời, khẳng định Iran có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tới ngày đó.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran lần này bắt nguồn từ năm 2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút nước này ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran. Kể từ đó, Mỹ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề, khiến nền kinh tế Iran chịu nhiều thiệt hại.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, trong một báo cáo đăng tải trên trang mạng, Phó Giám đốc cơ quan năng lượng hạt nhân Ali Asghar Zarean trước đó cho biết, nếu giới chức Iran ra quyết định, cơ quan hạt nhân Iran có đủ năng lực để làm giàu urani lên bất cứ mức nào mong muốn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/956479/ngoai-truong-iran-khang-dinh-tehran-san-sang-dam-phan-voi-washington