Ngoại trưởng Iran sẽ thăm Trung Quốc vào hôm nay

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 17/5 để hội đàm về 'các vấn đề khu vực và quốc tế'.

Ngoại trưởng Iran sẽ thăm Trung Quốc vào hôm nay. (Nguồn: EPA - EFE)

IRNA cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran, sẽ là cơ hội để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân 2015 mà Mỹ đã đơn phương rút bỏ từ một năm trước.

Liên quan đến tình hình phức tạp tại vùng Vịnh, cùng ngày, Pakistan đã kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế nhằm tránh một cuộc xung đột quy mô lớn.

Hãng thông tấn PTI dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal cho biết, quyết định của Mỹ triển khai cụm tàu sân bay chiến đấu và máy bay ném bom đã làm gia tăng căng thẳng và đe dọa tình hình an ninh bấp bênh tại Trung Đông hiện nay.

Pakistan hy vọng các bên thể hiện sự kiềm chế vì một động thái sai lầm có thể dẫn tới một cuộc xung đột quy mô lớn.

Theo ông Faisal, các vấn đề giữa Mỹ và Iran nên được giải quyết thông qua đàm phán vì chiến tranh không phải là một lựa chọn.

Nhân dịp này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết, Thủ tướng nước này Imran Khan sẽ tham gia cuộc họp của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong hai ngày 13 và 14/6 tới tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan

Cũng liên quan đến vấn đề Mỹ - Iran, tại Anh, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng nước này Theresa May cùng ngày thông báo, Bộ Ngoại giao Anh đã điều chỉnh nhân sự tại London liên quan tới Iran, sau khi Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông nhằm chống lại "những dấu hiệu rõ ràng" về các mối đe dọa từ Iran.

Nữ phát ngôn viên cho biết, Chính phủ Anh điều chỉnh nhân sự là do đây là "một giai đoạn tăng cường tập trung" vào Iran, song người phát ngôn đã từ chối bình luận về thông tin của đài truyền hình Sky News rằng Anh đã gia tăng mức cảnh báo đối với các lực lượng quân sự và nhà ngoại giao tại Iraq trước những nguy cơ về an ninh ngày càng cao từ Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tuyên bố, London có chung đánh giá với Mỹ về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Iran. Ông Hunt cho hay, hồi tuần trước, ông đã thảo luận về Iran với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại London và một lần nữa tại Brussels hôm 13/5. Viết trên mạng xã hội Twitter, ông Hunt nêu rõ: "Như thường lệ, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Mỹ".

(theo AFP, PTI, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-iran-se-tham-trung-quoc-vao-hom-nay-94313.html