Ngoại trưởng Lavrov đi 'nước cờ phi tiêu chuẩn', hóa giải vướng mắc Nga - Ấn Độ?

Nga - Ấn Độ đang đối diện một vướng mắc lớn cần giải quyết sớm, khi hàng tỷ rupee thuộc về Moskva đang bị 'mắc kẹt'. Và dường như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có 'bước đi khác lạ', hóa giải vướng mắc này.

Trang Sohu (Trung Quốc) mới đây đăng bài viết cho rằng, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã gây ấn tượng mạnh khi phát biểu công khai về một chủ đề đặc biệt quan trọng, hiện được xem là vướng mắc chính giữa Nga và Ấn Độ.

Trang Sohu (Trung Quốc) mới đây đăng bài viết cho rằng, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã gây ấn tượng mạnh khi phát biểu công khai về một chủ đề đặc biệt quan trọng, hiện được xem là vướng mắc chính giữa Nga và Ấn Độ.

Sau khi Mỹ và các quốc gia phương Tây áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Liên bang Nga, Moskva đã bắt đầu định hướng lại hoạt động xuất khẩu từ phương Tây sang phương Đông.

Nếu trước đây, Nga bán một phần đáng kể dầu khí cho Liên minh châu Âu, thì ngày nay họ giao dịch chủ yếu với châu Á.

Theo các chuyên gia phân tích của ấn phẩm Sohu, Liên bang Nga đang hợp tác khá thành công với nhiều quốc gia châu Á, nhưng gần đây Ngoại trưởn Nga Sergei Lavrov đã có động thái thu hút sự chú ý.

“Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phải nhíu mày và đưa ra một tuyên bố thẳng thắn liên quan đến vướng mắc gần đây với Ấn Độ”, ấn phẩm tiếng Trung cho biết.

Các nhà quan sát của tờ Sohu lưu ý rằng trong năm qua, Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga. Khối lượng nhập khẩu dầu thô vào đất nước này đã tăng gấp 10 lần và New Delhi sẽ không dừng lại.

Hơn nữa, hai bên đã đồng ý sử dụng đồng tiền quốc gia của họ trong các giao dịch chung. Trong bối cảnh đó, một thời gian trước, ông Lavrov đã hướng sự chú ý đến một khoảnh khắc rất kỳ lạ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng Moskva đã tích lũy hàng tỷ rupee trong các ngân hàng Ấn Độ, nhưng cho đến nay Moskva vẫn không thể làm gì với số tiền này.

Thực tế trên đã trở thành một vấn đề nan giải, và do vậy các cuộc tham vấn hiện đang được tiến hành với phía Ấn Độ để giải quyết vướng mắc này. Nói một cách đơn giản, Liên bang Nga có đồng rupee, nhưng không thể chi tiêu.

“Chúng tôi cần sử dụng số tiền này, để giải quyết vướng mắc, đồng rupee phải được chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác. Điều này đang được thảo luận”, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rõ.

Truyền thông Trung Quốc lưu ý rằng ông Lavrov một lần nữa khẳng định vị thế của mình với tư cách là một nhà ngoại giao hạng nhất. Mặc dù thực tế là động thái của vị quan chức này khá bất ngờ.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov công khai thừa nhận rằng có một số vấn đề với đồng tiền của Ấn Độ và Nga quyết tâm giải quyết tình trạng tồn đọng, không thể chi tiết càng sớm càng tốt.

Thông thường những vấn đề như vậy trong các mối quan hệ song phương sẽ không được công khai, nhưng Bộ Ngoại giao Nga đã đi một "nước cờ phi tiêu chuẩn". Bây giờ bước đi tiếp theo là dành cho New Delhi, và họ sẽ phải nỗ lực để giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên thông qua sự việc trên, có thể thấy rằng quá trình "phi đô la hóa" mà Nga đang ra sức vận động không dễ dàng đi tới thành công, khi bản thân Moskva gặp rất nhiều khó khăn bởi chưa thể chuyển đổi đồng nội tệ của đối tác sang loại tiền tệ phổ biến nhằm mua hàng hóa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ngoai-truong-lavrov-di-nuoc-co-phi-tieu-chuan-hoa-giai-vuong-mac-nga-an-do-post539659.antd