Ngoại trưởng Lavrov: Không có cơ sở hợp pháp nào để gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran

Bộ trưởng Ngoại trưởng Nga vừa gửi thư lên Liên Hợp quốc (LHQ) kêu gọi tổ chức này bảo vệ Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhật báo Nga Kommersant hôm 9/6 trích nội dung lá thư được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gửi Tổng thư ký LHQ General Antonio Guterres nêu rõ: “Không có lý do pháp lý nào để Hội đồng Bảo an LHQ tiếp tục gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo Ngoại trưởng Nga, các biện pháp trừng phạt Iran theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ chỉ mang tính chất tạm thời.

"Việc áp dụng các điều khoản theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ sẽ kết thúc sau ngày 18/10/2020 và không có cơ sở hợp pháp nào để nêu vấn đề cấm vận vũ khí chống Iran tại Hội đồng Bảo an LHQ” - tờ Kommersant trích nội dung lá thư của Bộ trưởng Lavrov gửi Tổng thư ký Guterres.

Theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ, lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ được dỡ bỏ vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc "mọi khả năng" nhằm khôi phục lệnh cấm trên của Hội đồng Bảo an LHQ, theo đó cấm bán vũ khí thông thường cho Iran.

Ông Lavrov chỉ trích việc Mỹ không có kế hoạch quay lại với Thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOC), nhưng vẫn đòi hỏi các quyền được quy định trong thỏa thuận này. Ngoại trưởng Lavrov gọi hành động của Washington là “vô trách nhiệm" và "hoàn toàn “không thể chấp nhận được".

"Mỹ tuyên bố không có kế hoạch quay lại các cam kết theo JCPOA, song vẫn đòi quyền được quy định theo nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ, điều này hết sức vô lý và vô trách nhiệm" - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cũng lưu ý thêm rằng JCPOA và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an "tạo thành một thể thống nhất" để giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran.

Do đó, "phía Mỹ có nghĩa vụ thực hiện quyết định của Hội đồng Bảo an hơn là làm suy yếu hiệu lực của các quyết định này bằng các hành động trái pháp luật".

Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra hôm 13/5, đại diện Mỹ tại Hội đồng Bảo an LHQ cho biết: "Mỹ sẽ nỗ lực thuyết phục các đồng minh để gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran”.

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói rằng Mỹ không thể yêu cầu gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Tehran vì chính quyền Washington đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngoai-truong-lavrov-khong-co-co-so-hop-phap-nao-de-gia-han-lenh-cam-van-vu-khi-voi-iran-386656.html