Ngoại trưởng Lavrov: Nga không còn thấy cơ hội đàm phán với Ukraine do Kiev

Hôm 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hiện không thấy cơ hội nào để đàm phán với phía Ukraine do quan điểm của Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Bolshaya Igra trên kênh 1 truyền hình Nga, nhà ngoại giao Lavrov phát biểu như sau: "Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi không lẩn tránh đàm phán không phải vì chúng tôi cầu khẩn họ đàm phán. Hiện tại chúng tôi không nhìn thấy cơ hội tổ chức đàm phán".

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Lavrov nói: "Liệu còn ai nhớ việc Tổng thống Ukraine Zelensky ký sắc lệnh vào hồi tháng 9 với nội dung cấm các cuộc đàm phán?... Ông Burn (Giám đốc CIA - PV) hôm qua cũng tuyên bố rằng Nga không có dấu hiệu lùi bước. Thế ông Zelensky có dấu hiệu lùi bước không?".

Theo ông Lavrov, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố đồng thời với ông Burns rằng ông sẽ không bao giờ ngồi xuống bàn đàm phán với Tổng thống Nga Putin, rằng Ukraine sẽ giành được chiến thắng và rằng ông có các đồng minh khác và các địa điểm khác để ông có thể quyết định tương lai đất nước mình./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-lavrov-nga-khong-con-thay-co-hoi-dam-phan-voi-ukraine-do-kiev-post1006751.vov