Ngoại trưởng Mốt-ta-ki: I-ran không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu công nghệ hạt nhân

Ngày 20/10, Ngoại trưởng I-ran Ma-nu-chê Mốt-ta-ki (Manouchehr Mottaki) tuyên bố I-ran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu công nghệ hạt nhân "hợp pháp và chính đáng" của mình.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tê-hê-ran, Ngoại trưởng Mốt-ta-ki nêu rõ, cuộc đàm phán hạt nhân tại Viên (Áo) giữa I-ran với 3 cường quốc, là Nga, Mỹ, Pháp và thái độ của các nước này cho thấy quyền sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình của I-ran đã được chấp nhận. Ông khẳng định mặc dù I-ran đang đàm phán về việc mua nhiên liệu từ nước ngoài cho các lò phản ứng hạt nhân trong nước, nhưng Tê-hê-ran sẽ tiếp tục các hoạt động làm giàu u-ra-ni (uranium), bởi đây là hai vấn đề"không liên quan đến nhau". Ngoại trưởng Mốt-ta-ki đánh giá cao cuộc đàm phán trên và hy vọng có thể dẫn tới một thỏa thuận về việc cung cấp cho I-ran u-ra-ni đã được làm giàu ở mức 20%. Tuy nhiên, ông cho biết I-ran "không cần Pháp tham gia đàm phán", vì I-ran không cần nhiều nhiên liệu cũng như sự hiện diện của nhiều quốc gia trong đàm phán. Sau khi Ngoại trưởng Mốt-ta-ki đưa ra tuyên bố trên, cuộc đàm phán tại Viên đã phải tạm hoãn 2 giờ so với kế hoạch ban đầu, song Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không cho biết lý do. Kênh truyền hình Al-Alam của I-ran, dẫn lời các nhà đàm phán nước này, nói rằng trước đây Pháp đã không cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho I-ran, và Pháp không có "một hồ sơ có thể chấp nhận được" (về vấn đề hạt nhân của I-ran), do vậy Pháp sẽ gây trở ngại cho các cuộc thương lượng giữa I-ran với IAEA. Nguồn tin này khẳng định I-ran sẽ không đàm phán trực tiếp với Pháp. Cuộc đàm phán ở Viên xoay quanh đề xuất Nga và Pháp sẽ làm giàu nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân của I-ran. Đổi lại, I-ran phải từ bỏ hầu hết các kho dự trữ u-ra-ni của mình, vốn bị nhiều nước phương Tây nghi ngờ để phát triển bom hạt nhân. Đây là nỗ lực mới nhất của các cường quốc trên thế giới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của I-ran./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366638&co_id=30127