Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên kế hoạch công du châu Phi

Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ đến thăm Ethiopia và Niger để thảo luận về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở khu vực phía Bắc Tigray của Ethiopia và nỗ lực chống khủng bố tại Niger.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/3 thông báo Ngoại trưởng nước này - ông Antony Blinken - sẽ tới Ethiopia và Niger vào tuần tới trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đẩy mạnh hợp tác tại Lục địa Đen.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ đến thăm Addis Ababa và Niamey từ ngày 14/3 để thảo luận về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở khu vực phía Bắc Tigray của Ethiopia và nỗ lực chống khủng bố nhằm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Niger, cũng như khu vực Sahel nói chung.

Ông Blinken cũng có kế hoạch gặp giới chức của Chính phủ Ethiopia và lực lượng nổi dậy Tigray ở thủ đô Addis Ababa và sẽ là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm Niger, nơi Mỹ đã tổ chức hoạt động quân sự nhằm vào các chân rết của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực.

Ethiopia mong muốn Mỹ sẽ khôi phục các thỏa thuận thương mại ưu đãi đã bị đình chỉ trước đó với nước này liên quan đến xung đột tại Tigray.

Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi, bà Molly Phee, ngày 10/3 nhấn mạnh việc bình thường hóa hoàn toàn các mối quan hệ sẽ phụ thuộc vào hành động từ phía Addis Ababa để có thể "phá vỡ chu kỳ bạo lực sắc tộc/chính trị đã cản trở đất nước trong nhiều thập kỷ.”

Chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken sẽ là chuyến thăm cấp cao thứ 4 tới châu Phi trong năm nay của các quan chức hàng đầu chính quyền Tổng thống Biden.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield và đệ nhất phu nhân Jill Biden trước đó đã thăm châu lục này./.

Nguyễn Tú (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-my-antony-blinken-len-ke-hoach-cong-du-chau-phi/850571.vnp