Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ tuyên bố về 'Chiến tranh Lạnh' Mỹ - Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phản đối tuyên bố quan hệ Mỹ - Trung Quốc đang trong tình trạng 'Chiến tranh Lạnh'.

Ông Blinken cho rằng đây không phải là thời điểm để khơi mào cho một cuộc “Chiến tranh Lạnh” giữa các bên. Việc “dán nhãn cho các mối quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc” là thiếu thực tế và không nhận thức hết tính chất phức tạp trong quan hệ quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phản đối tuyên bố cho rằng quan hệ Mỹ - Trung đang trong tình trạng “Chiến tranh Lạnh”. Ảnh: Financial Times

Ông Blinken cho biết Mỹ không yêu cầu các quốc gia phải chọn lựa giữa Mỹ và Trung Quốc và Mỹ cũng không tin rằng quan hệ của các nước khác với Trung Quốc “cần phải cắt đứt hoặc chấm dứt”.

Phát biểu tại các cuộc họp nhân dịp Hội nghị Ngoại trưởng G7 tuần qua tại Anh, Ngoại trưởng Blinken tiếp tục khẳng định chính quyền Mỹ đang theo đuổi một chiến lược đúng đắn trong quan hệ với Trung Quốc. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ muốn thúc đẩy và bảo vệ các quy tắc cơ bản về dân chủ, nhân quyền, quản lý thương mại, môi trường, sở hữu trí tuệ và công nghệ… Chiến lược và chính sách của Mỹ không nhằm “kiềm chế Trung Quốc” mà muốn “duy trì trật tự dựa trên luật lệ mà Trung Quốc đang thách thức”. Bất cứ ai thách thức luật lệ, Mỹ sẽ chống lại để bảo vệ nó.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dưới thời Tổng thống Biden, Mỹ tiếp tục xác định cạnh tranh với Trung Quốc là thách thức đối ngoại hàng đầu. Mới đây, phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Biden cam kết duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ Mỹ./.

Đặng Tuyên/VOV1 (biên dịch) Theo Financial Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-bac-bo-tuyen-bo-ve-chien-tranh-lanh-my-trung-quoc-855895.vov