Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ thất vọng, lưỡng đảng muốn áp đặt trừng phạt

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/7 ra thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã điện đàm với người đồng cấp phía Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và bày tỏ sự thất vọng đối với việc Ankara tiếp nhận hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AP)

Washington đã phản đối việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga và đã đe dọa sẽ trừng phạt. Nhưng đến nay, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa quyết định liệu chính quyền của ông đã đang lên kế hoạch cho hành động đó hay không.

Một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hôm 18/7 đã gây sức ép với ông Trump về việc áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ này.

Trong một diễn biến có liên quan, việc Ankara mua S-400 đã chọc giận Mỹ, một đồng mình trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khiến Washington trả đũa bằng việc loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay tiêm kích tàng hình F-35.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-bay-to-that-vong-luong-dang-muon-ap-dat-trung-phat-97939.html