Ngoại trưởng Mỹ Blinken bất ngờ đến Iraq

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có chuyến thăm không báo trước tới Iraq, trong chuyến công du Trung Đông nhằm giảm bớt tác động lan tỏa từ cuộc xung đột giữa Israel – Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Trung Đông để ngăn xung đột Israel - Hamas lan rộng. (Ảnh: Reuters)

Sau chuyến thăm Bờ Tây, ông Blinken tới Baghdad vào tối 5/11, thực hiện chuyến thăm đầu tiên của ông tới đất nước này với tư cách nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, để gặp Thủ tướng Iraq Mohammed al Sudani.

Ông cho biết Mỹ đang nỗ lực để đảm bảo rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza không lan rộng.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ông đã có cuộc trao đổi thẳng thắn, tốt đẹp với Chính phủ Iraq và các quan chức Mỹ đang nỗ lực đảm bảo việc tạm dừng nhân đạo ở Dải Gaza nhằm thúc đẩy một số ưu tiên như cung cấp thêm viện trợ và giải thoát những người bị Hamas bắt làm con tin.

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến dừng chân không báo trước ở Baghdad, Ngoại trưởng Mỹ cho biết hiện có 100 xe tải viện trợ đang di chuyển vào Dải Gaza, nhưng số lượng này "hoàn toàn không đủ".

Washington muốn ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn nên tăng cường ngoại giao với các nước trong khu vực, nơi dư luận đang tức giận với cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Ông Blinken hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad, mặc áo chống đạn và di chuyển bằng trực thăng Black Hawk đến Vùng Xanh, tàn tích của giai đoạn Mỹ chiếm đóng Iraq sau cuộc xâm lược năm 2003. Tại dinh thự của đại sứ Mỹ, ông được thông báo ngắn gọn về những mối đe dọa đối với các cơ sở của Mỹ trước khi đến văn phòng thủ tướng Iraq.

Đêm 4/11, nhóm Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đưa ra cảnh báo rằng chuyến thăm của ông Blinken sẽ gặp phải "sự leo thang chưa từng có".

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh gia tăng ở Iraq và Syria kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra ngày 7/10.

Các nhóm vũ trang ở Iraq có quan hệ với Iran đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza.

Thủ tướng Al Sudani cam kết truy tìm thủ phạm tấn công bằng tên lửa vào 3 căn cứ quân sự ở Iraq có cố vấn liên minh quốc tế, bao gồm Ain al Asad ở phía tây Iraq, một căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad, và Harir ở thành phố Erbil thuộc miền bắc Iraq.

Trước đó, lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah đưa ra cảnh báo hôm 3/11 rằng việc ngăn chặn xung đột lan ra khu vực phụ thuộc vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza và cho biết có khả năng giao tranh trên mặt trận Li-băng sẽ trở thành một cuộc chiến toàn diện.

Cuối ngày 5/11, Ngoại trưởng Mỹ đến Ankara để hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong ngày 6/11, trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ ở nước này để phản đối chuyến thăm của ông.

Cũng trong ngày 5/11, công ty viễn thông Paltel của Palestine cho biết, tất cả các dịch vụ liên lạc và internet trong phạm vi Dải Gaza lại bị cắt một lần nữa.

Tú Linh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngoai-truong-my-blinken-bat-ngo-den-iraq-post1584556.tpo