Ngoại trưởng Mỹ đi nhiều 'nước cờ' quan trọng trước 'giờ G' và chiến lược lật ngược của ông Biden

Ngày 16/1, Washington Post đăng bài đánh giá, các hành động của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào thời điểm cuối nhiệm kỳ sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch của Tổng thống đắc cử Joe Biden về một hướng đi mới.

Washington Post đăng bài đánh giá, các hành động của Ngoại trưởng Mỹ ở thời điểm cuối nhiệm kỳ sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch của Tổng thống đắc cử Joe Biden về hướng đi mới. (Nguồn: AFP)

Washington Post đăng bài đánh giá, các hành động của Ngoại trưởng Mỹ ở thời điểm cuối nhiệm kỳ sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch của Tổng thống đắc cử Joe Biden về hướng đi mới. (Nguồn: AFP)

Theo bài viết, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump và nhiều phụ tá hàng đầu của ông dường như đã gác lại công việc của đất nước từ khi ông Biden được chính thức xác nhận là Tổng thống tiếp theo của Mỹ và những người ủng hộ ông Trump có hành động bạo lực tại Đồi Capitol.

Tuy nhiên, gần như hàng ngày, Ngoại trưởng Pompeo vẫn đưa ra các thông báo về các chính sách đối ngoại lớn, "nhiều hành động trong số đó dường như được thiết kế để củng cố các ưu tiên của ông Trump và tạo rào cản cho các hướng đi mới được chính quyền sắp tới của ông Biden vạch ra", bài viết nhận định.

Các rào cản là ông Pompeo đưa ra nhằm vào Cuba, Iran và nhóm Houthi của Yemen, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế lâu nay đối với các liên hệ chính thức của Washington với Đài Loan.

Bài viết dẫn lời một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ nói: "Tôi tin rằng ông Pompeo đang thiết lập những điểm này như một nền tảng chiến dịch tranh cử vào năm 2024".

Trong một tin khác đăng vào ngày 17/1, Washinton Post cho rằng, Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch nhanh chóng thay đổi chính phủ Mỹ với bài phát biểu tuyên thệ nhậm chức đầy tham vọng và tung ra một loạt lệnh hành pháp nhằm phát tín hiệu ngay lập tức đưa Mỹ thoát khỏi chính quyền của ông Trump.

Washington Post dự đoán, vào ngày trọng đại này, ông Biden có kế hoạch đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của một số quốc gia có đa số tín đồ Hồi giáo sinh sống.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng có ý định gửi tới Quốc hội một số dự luật, bao gồm một dự luật nhập cư có tác động sâu rộng.

Trong phát biểu vào tuần trước, ông Biden cũng đã bắt đầu vạch ra kế hoạch được coi là cấp bách nhất - một kế hoạch trị giá 1.900 tỷ USD nhằm ổn định nền kinh tế.

Trong thông báo nội bộ được đưa ra ngày 16/1, Chánh văn phòng Nhà Trắng được đề cử Ron Klain khẳng định: “Tổng thống đắc cử Biden sẽ hành động - không chỉ để đảo ngược những thiệt hại nặng nề nhất của chính quyền Trump - mà còn để bắt đầu đưa đất nước của chúng ta tiến lên phía trước”.

Bất kỳ chương trình nghị sự ban đầu nào của tổng thống cũng đều cung cấp một góc nhìn về những ưu tiên của ông và đưa ra những giải thích đầu tiên về những mục được chú trọng trong trong chương trình nghị sự.

(theo Washington Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-di-nhieu-nuoc-co-quan-trong-truoc-gio-g-va-chien-luoc-lat-nguoc-cua-ong-biden-134230.html