Tháo gỡ bế tắc Brexit: Anh và EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay (9/12) sẽ tới Bỉ gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm tháo gỡ những bế tắc trong đàm phán Brexit hiện nay.

Đây là cuộc họp thượng đỉnh quan trọng giữa lãnh đạo Anh và Liên minh châu Âu nhằm quyết định liệu Anh và Liên minh châu Âu có được thỏa thuận thương mại hậu Brexit hay không.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Sau nhiều tháng đàm phán được cho là đã “vắt kiệt” sức của cả hai bên trong khi những vấn đề then chốt như tạo sân chơi bình đẳng, trợ cấp nhà nước và hoạt động nghề cá vẫn còn đó. Cả Anh và Liên minh châu Âu đều lạc quan thận trọng đối với hội nghị thượng đỉnh Anh – Liên minh châu Âu lần này.

Nguồn tin Chính phủ Anh cho biết, nếu cuộc họp tiến triển không có nghĩa là hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngay mà đây chỉ là cơ hội mở đường để hai bên tiếp tục nối lại đàm phán trong những tuần tới. Tuy nhiên, phía Anh thận trọng nói rằng, điều quan trọng phải thừa nhận rằng, chưa chắc hai bên có thể đạt được thỏa thuận.

Phát biểu với báo chí hôm qua (8/12), Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh: “Theo tôi, mọi người cần phải thừa nhận một thực tế rằng, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tình hình hiện tại sẽ khác so với thời điểm ngày 1/1 vừa qua. Cho dù chúng ta có đạt được thỏa thuận như thế nào, cho dù thỏa thuận đó có đưa tình hình của nước Anh giống với Australia và Canada, thì chắc chắn rằng sẽ có sự thay đổi. các doanh nghiệp và người dân cần chuẩn bị sẵn sàng với những thay đổi đó. Và tôi hy vọng rằng, mọi người sẽ hiểu điều đó”.

Về phía Liên minh châu Âu, nguồn tin Liên minh châu Âu cho biết, sau cuộc đàm phán Brexit tại Anh hôm 4/12 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu, Michel Barnier đã thông báo với Liên minh châu Âu về kết quả cuộc họp. Ông Michel Barnier đã có nhận định tương đối bi quan rằng, đàm phán đang nghiêng về khả năng hai bên không đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót 31/12 tới.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu cần có những đánh giá lại về những khác biệt còn tồn tại để tìm hướng giải quyết. Thông cáo được Ủy ban châu Âu đưa ra hôm 7/12 vừa qua nêu rõ: “Chúng tôi nhất trí rằng, điều kiện để hoàn tất thỏa thuận chưa chín muồi. Vẫn còn những khác biệt trong 3 vấn đề then chốt: tạo sân chơi bình đẳng, trợ cấp nhà nước và hoạt động nghề cá. Chúng tôi đã yêu cầu các nhà đàm phán và đội nhóm có liên quan chuẩn bị một bản đánh giá tổng thể về những vấn đề còn tồn tại để thảo luận trong hội nghị của Liên minh châu Âu trong những ngày tới.”

Diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và Liên minh châu tại London, Anh vừa kết thúc cách đây ít ngày mà không tìm được tiếng nói chung, cuộc họp thượng đỉnh Anh – Liên minh châu Âu lần này được xem là vô cùng quan trọng đối với hai bên. Do tính chất của cuộc gặp, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu dự kiến, sẽ đàm phán xuyên bữa tối. Trước khi lên đường tới Bỉ, ông Johnson cũng sẽ tham gia một cuộc chất vấn Thủ tướng về các vấn đề Brexit Trong khi về phía Liên minh châu Âu, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh trong nội khối này để đánh giá về kết quả cuộc gặp và các vấn đề có liên quan.

Sau khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31/1 năm nay, Anh bắt đầu quá trình chuyển tiếp kéo dài đến ngày 31/12 tới để thảo luận với Liên minh châu Âu về thỏa thuận thương mại cho mối quan hệ mới giữa hai bên. Nếu đến ngày 31/12, thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp mà hai bên không đạt được thỏa thuận, trao đổi thương mại hàng năm giữa hai bên, nhất là về phía Anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giới phân tích nhận định, để có môt kết quả “tốt đẹp” trong cuộc gặp lần này, cả lãnh đạo Anh và Liên minh châu Âu cần phải có thái độ thỏa hiệp, sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới sau nhiều tháng đàm phán Brexit đã vắt kiệt nguồn lực của cả hai. Theo cách nói của bà Laura Kuenssberg, chuyên gia phân tích của BBC:“Nếu Thủ tướng Anh và Chủ tịch ủy ban châu Âu chịu nhìn vào mắt nhau và đồng ý, việc hai bên đạt được một thỏa thuận là điều có thể xảy ra. Hay nói cách khác, nếu hai bên sẵn sàng thỏa hiệp, về mặt lý thuyết, các cuộc đàm phán mang tính kỹ thuật sẽ được nối lại”./.

Hồng Nhung/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thao-go-be-tac-brexit-anh-va-eu-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-823082.vov