Ngoại trưởng Mỹ hoãn thăm Ukraine, tập trung vào tình hình ở Iraq

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, ông Mike Pompeo đã quyết định hoãn chuyến công du tới Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus

Bà Morgan Ortagus ngày 1/1 tuyên bố: "Ông Pompeo đã quyết định hoãn chuyến đi tới Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Cyprus do phải ở lại Washington D.C để tiếp tục theo dõi tình hình Iraq và đảm bảo an toàn, an ninh của người Mỹ ở Trung Đông".

Trước đó, hàng nghìn người biểu tình Iraq đã xông vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, hô khẩu hiệu chống Mỹ nhằm phản đối các cuộc không kích do Lầu Năm Góc tiến hành nhắm vào các tay súng dân quân thân Iran trên lãnh thổ Iraq hồi cuối tuần trước.

Được biết, người biểu tình đã ném đá vào đại sứ quán và phá hoại camera an ninh, trong khi lính thủy quân lục chiến Mỹ bảo vệ sứ quán bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Những người biểu tình hiện đã rút lui sau khi Washington triển khai thêm binh sĩ và đe dọa trả đũa Tehran.

Giới chức Bộ Ngoại giao Iraq cho hay, đại sứ và nhân viên sứ quán Mỹ tại Baghdad đã được sơ tán vì lý do an ninh. Chỉ còn vài nhân viên bảo vệ ở lại thực hiện nhiệm vụ.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ngoai-truong-my-hoan-tham-ukraine-tap-trung-vao-tinh-hinh-o-iraq-560191.html