Ngoại trưởng Mỹ khẳng định không bỏ rơi Israel

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington sẽ rút 2.000 lính ra khỏi Syria và giao cho các quan chức Lầu Năm Góc 4 tháng để hoàn tất quá trình này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận về các phương thức để tăng cường hợp tác tình báo và hoạt động giữa Mỹ và Israel ở Syria và các nơi khác để ngăn chặn những gì ông gọi là "cuộc xâm lược Iran" trong khu vực, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

"Chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận. Chúng tôi sẽ thảo luận về sự hợp tác mạnh mẽ giữa Israel và Mỹ và cũng sẽ giải quyết các câu hỏi sau quyết định rút quân khỏi Syria", Thủ tướng Netanyahu nói.

Thủ tướng Netanyahu và Ngoại trưởng Pompeo đã có cuộc gặp mặt tại thủ đô Brasilia của Brazill vào hôm thứ Ba để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử Jair Bolsonaro. Trước đó, một quan chức Israel nói với truyền thông nước này rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo làm chậm quá trình rút quân khỏi Syria.

Trước cuộc họp hôm thứ Ba, ông Pompeo cam đoan với Thủ tướng Israel rằng quyết định của Tổng thống Trump về Syria "không làm thay đổi bất cứ điều gì đối với mối quan hệ giữa Mỹ và Israel".

"Chiến dịch chống IS vẫn tiếp tục, những nỗ lực của chúng tôi để chống lại sự xâm lược của Iran vẫn tiếp tục và cam kết của chúng tôi đối với sự ổn định và bảo vệ Israel ở Trung Đông vẫn diễn ra theo cách tương tự trước khi quyết định (rút quân) được đưa ra", ông Pompeo nói.

Trước đó, chỉ huy tình báo quân đội Israel Tamir Hyman đã buộc tội Iran đang tăng cường lực lượng tại Iraq và Syria như là mối đe dọa đối với Israel.

Hôm thứ Hai, ông Trump tiếp tục bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria, cáo buộc những người chỉ trích là "đạo đức giả" và nói rằng bất kỳ Tổng thống Mỹ nào khác sẽ được hoan nghênh như một "anh hùng dân tộc" khi đưa ra quyết định này.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-khang-dinh-khong-bo-roi-israel-136199.html