Ngoại trưởng Mỹ muốn tới thăm Tehran, Iran 'gạt phăng'

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, Iran đã từ chối lời đề nghị tới thăm thủ đô Tehran và tiến hành đối thoại trực tiếp với người dân Iran để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

"Gần đây, tôi đã đề nghị thực hiện chuyến thăm tới Tehran và đối thoại trực tiếp với người Iran. Nhưng chính quyền Iranđã từ chối lời đề nghị của tôi”, Sputnik dẫn chia sẻ trên Twitter của Ngoại trưởng Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ muốn tới thăm Tehran, Iran "gạt phăng".

Ngoại trưởng Mỹ muốn tới thăm Tehran, Iran "gạt phăng".

Cũng theo ông Pompeo, Washington không ngại việc các quan chức Iran tới thăm Mỹ.

“Chúng tôi không ngại việc Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif sang thăm Mỹ, nơi chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện thẳng thắn. Nhưng liệu rằng thực tế, chính quyền của Thủ lĩnh tối cao Ali Khamenei có quá tồi tệ đến mức không cho tôi làm điều tương tự ở Tehran? Liệu rằng người dân Iran có thể được lắng nghe sự thật?”, ông Pompeo chia sẻ thêm.

Căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát kể từ hồi tháng 5/2018, thời điểm Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận JCPOA được Iran ký kết với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015. Thêm vào đó, Mỹ quay trở lại áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran nhằm ép Tehran ngồi vào bàn đàm phán để đi tới một thỏa thuận mới.

Đáp trả, Iran tuyên bố nước này đã tăng tốc độ cũng như tăng mức độ làm giàu uranium vượt ngoài mức cho phép của JCPOA nhằm đáp trả Mỹ ngừng tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận.

Ngoài ra, Washington cũng nhiều lần lên tiếng cáo buộc Tehran tấn công các tàu chở dầu thuộc quyền kiểm soát của nhiều nước đồng minh của Mỹ khi hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Iran. Phía Iran đã bác bỏ cáo buộc trên.

Song trên thực tế, hôm 19/7, Lực lượngVệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắt giữ tàu chở dầu của Anh có tên Stena Impero ở eo biển Hormuz trước cáo buộc “vi phạm các quy định về hàng hải quốc tế”.

Trước đó,căng thẳng giữa Anh và Iran xuất hiện sau vụ việc Anh cho bắt tàu chở dầu của Iran trước cáo buộc vận chuyển hàng tới Syria.

Cụ thể, vào sáng ngày 4/7, với sự hỗ trợ của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh, chính quyền Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ở cực nam bán đảo Iberian, đã bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 mang theo 2 triệu thùng dầu thô của Iran trước nghi ngờ tàu chở dầu vận chuyển hàng tới Syria. Hành động bắt tàu Grace 1 được Anh thực hiện theo yêu cầu từ phía Mỹ.

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Ngoại trưởng Mỹ muốn tới thăm Tehran Iran gạt phăng căng thẳng mỹ iran chiến tranh mỹ iran iran bắt tàu chở dầu Anh Anh bắt tàu chở dầu Iran Syria mỹ rút khỏi thỏa thuận iran thỏa thuận hạt nhân JCPOA dầu mỏ iran Ngoại trưởng pompeo

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ngoai-truong-my-muon-toi-tham-tehran-iran-gat-phang-post307567.info