Ngoại trưởng Mỹ 'phàn nàn' về hiệp ước quân sự Hàn Quốc - Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ sự không hài lòng với hiệp ước quân sự liên Triều đạt được trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý ngưng các cuộc tập trận quân sự, thiết lập một vùng cấm bay gần biên giới và dần dần loại bỏ mìn và các trạm canh gác trong vùng phi quân sự cùng nhiều hoạt động khác. Thỏa thuận này đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông qua trong cuộc họp thượng đỉnh song phương lần thứ 3 ở thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 18 – 20/9.

Trong cuộc họp kiểm toán quốc hội thường niên diễn ra vào ngày 10/10, một nghị sĩ đảng đối lập Hàn Quốc đã hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha rằng Ngoại trưởng Mỹ Pompeo có than phiền gì hay không về hiệp ước quân sự Hàn – Triều trong một cuộc trao đổi qua điện thoại được tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin trước đó.

“Có, đây là sự thật. Ông ấy đã tỏ ra không hài lòng và đã đặt rất nhiều câu hỏi trong phạm vi hiểu biết của tôi”, bà Kang thừa nhận.

Tiết lộ của bà Kang được xem là lần hiếm hoi một quan chức Hàn Quốc xác nhận Seoul và Washington bất đồng quan điểm giữa lúc Mỹ lo ngại mối quan hệ Hàn – Triều trở nên nồng ấm một cách nhanh chóng nhờ quá trình đàm phán tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Dù là đồng minh quân sự với Mỹ, Hàn Quốc vẫn có những bước đi riêng nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ngoai-truong-my-phan-nan-ve-hiep-uoc-quan-su-han-quoc-trieu-tien-a247245.html