Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sắp thăm Triều Tiên bàn về phi hạt nhân hóa

Theo tờ Financial Times, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có kế hoạch thăm Triều Tiên vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Triều Tiên vào tuần tới.

Thông tin trên được tờ Financial Times đăng hôm 28/6, trích dẫn 4 nguồn tin thân cận với Ngoại trưởng Pompeo.

Theo tờ Financial Times, các quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ tại Washington vào ngày 6/7 để lên máy bay đến Bình Nhưỡng.

Ngày 27/6, trong buổi điều trần trước Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng, ông sẽ dẫn đầu cuộc đàm phán sắp tới với Triều Tiên, nhưng ông từ chối cho biết thêm thông tin chi tiết.

Đây sẽ là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Pompeo kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 12/6 tại Singapore, và là chuyến thăm thứ 3 tính từ đầu năm.

Sau cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố sẽ hủy các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vì “quá tốn kém” và “mang tính khiêu khích”.

Hôm 22/6, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ dừng vô thời hạn thêm hai cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc trong vòng 3 tháng tới. Hàn Quốc và Mỹ cũng đã quyết định hủy cuộc tập trận chung thường niên mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi, thường diễn ra vào tháng 8.

Ngày 28/6, phát biểu tại một cuộc míttinh tại TP Fargo, tiểu bang Bắc Dakota, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ không vội vàng đàm phán với Triều Tiên nhằm xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhắc tới thành công của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, theo đó hai bên cam kết nỗ lực hướng tới “việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng tiến hành phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Triều Tiên cho rằng cần một quá trình "theo từng giai đoạn và đồng bộ", mà trong đó, có sự nhượng bộ của Mỹ.

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngoai-truong-my-pompeo-sap-tham-trieu-tien-ban-ve-phi-hat-nhan-hoa-319777.html