Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine: Tổng thống Zelensky mời gọi NATO tăng cường hiện diện

Ngày 6/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/5. (Nguồn: AFP)

Ông Zelensky đề nghị Mỹ ủng hộ nỗ lực của Kiev với Kế hoạch hành động thành viên NATO tại hội nghị của liên minh quân sự dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Trong một thông báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ: "Chúng tôi đề nghị sự hỗ trợ của Mỹ trong việc khởi xướng tiến trình này".

Ngoài ra, ông Zelensky còn nhấn mạnh, đất nước của ông vẫn nằm trong sự đe dọa quân sự của Nga khi nêu rõ: "Chúng tôi nghĩ việc giảm binh sĩ Nga gần biên giới vẫn chậm, do đó, có lẽ vẫn có một mối đe dọa. Không ai muốn những bất ngờ này".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã gặp nhau và thảo luận về việc xây dựng một mối quan hệ đối tác vững chắc hơn cũng như tăng cường hợp tác trong NATO.

Trước đó, Ngoại trưởng Blinken đã bắt đầu chuyến thăm Ukraine và có các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine cũng như người đồng cấp Kuleba.

Trong các cuộc gặp, ông Blinken đã khẳng định lại cam kết của Mỹ ủng hộ chủ quyền của Ukraine, cũng như cảnh báo việc Nga vẫn có khả năng đưa ra hành động khiêu khích tại biên giới Ukraine nếu nước này lựa chọn làm như vậy.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-tham-ukraine-tong-thong-zelensky-moi-goi-nato-tang-cuong-hien-dien-144412.html