Ngoại trưởng Mỹ: Tướng Iran đến Iraq không phải vì sứ mệnh hòa bình

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói ông Soleimani, nhân vật quyền lực số 2 tại Iran trước khi thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ, đã không đến Baghdad vì mục đích hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/1 cho biết chỉ huy quân đội Iran Qassem Soleimani đang không thực hiện bất cứ sứ mệnh ngoại giao hòa bình nào ở Baghdad, Iraq, khi Mỹ giết ông trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tuần trước.

"Có lịch sử nào chỉ ra, dù chỉ là khả năng rất nhỏ, rằng người đàn ông tử tế, nhà ngoại giao cao cả này - Qassem Soleimani - đã tới Baghdad với ý định thực hiện sứ mệnh hòa bình?", ông Pompeo nói với các phóng viên, theo Reuters.

"Chúng ta biết điều đó không đúng".

 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/1. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/1. Ảnh: Reuters.

Ông Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington khi Iran tổ chức tang lễ cho tướng Soleimani với những lời đe dọa mới gửi đến Mỹ. Vị tướng, lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại nước này.

Ngoại trưởng nói cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào ông Soleimani đã được xem xét hợp pháp trước khi tiến hành.

Ông Pompeo cũng cho biết ông tin rằng nếu Iran đưa ra "lựa chọn tệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đáp trả một cách nghiêm túc và quyết đoán như ông đã làm vào tuần trước.

Căng thẳng Mỹ - Iran đang gia tăng nghiêm trọng sau vụ việc. Trong một bài phát biểu đầy giận dữ hôm 7/1 tại Kerman, quê nhà của vị tướng, lãnh đạo Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami tuyên bố sẽ "thiêu đốt" những nơi mà người Mỹ và đồng minh sống.

Ngoài ra, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương vì đám đông giẫm đạp lên nhau trên đường phố trong lúc tổ chức tang lễ ở Kerman.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngoai-truong-my-tuong-iran-den-iraq-khong-phai-vi-su-menh-hoa-binh-post1033728.html