Ngoại trưởng Mỹ và những bình luận đặc biệt về Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hết lời khen ngợi ẩm thực địa phương và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của người dân cùng các lãnh đạo Việt Nam.

Trong bài đăng trên Twitter ngày 16/4, trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam (14 - 16/4), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi lời cảm ơn tới người dân và Chính phủ Việt Nam vì sự tiếp đón nồng hậu trong chuyến thăm đầu tiên của ông ở cương vị ngoại trưởng.

Ông Blinken khẳng định, trong chuyến thăm này, hai bên đã cam kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết để thúc đẩy hợp tác toàn diện Mỹ - Việt Nam và cùng phối hợp để thúc đẩy một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Trước đó, ngày 15/4, sau một ngày thực hiện nhiều hoạt động chính thức, ông Antony Blinken đã dành thời gian cùng các quan chức Mỹ trải nghiệm ẩm thực Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đi ăn cùng các nhà ngoại giao Mỹ (Ảnh: Twitter/Antony Blinken)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đi ăn cùng các nhà ngoại giao Mỹ (Ảnh: Twitter/Antony Blinken)

Chia sẻ trên Twitter, ông Blinken viết: "Bạn không thể thăm Việt Nam mà không thử trải nghiệm ẩm thực tại đây. Các món ăn Việt Nam có nhiều hương vị rất tươi ngon và chúng ta đã thấy ảnh hưởng của các món ăn Việt trên khắp nước Mỹ".

Ông dành lời cảm ơn tới quán “Cơm Tay Cầm” vì những món ăn tuyệt vời. Cuối bài chia sẻ, ông Blinken còn dùng hai từ “Quá ngon!” bằng chính Tiếng Việt để khen ngợi món ăn Việt Nam.

Cùng tối 15/4, Ngoại trưởng Blinken cũng trải nghiệm đi bộ trên phố cổ Hà Nội, nghe nhạc tại một câu lạc bộ Jazz.

Ngoại trưởng Mỹ trải nghiệm cuộc sống về đêm của Hà Nội và thưởng thức tinh hoa nhạc Jazz Hoa Kỳ cùng bạn bè và đồng nghiệp tại Việt Nam (Ảnh: ĐSQ Mỹ)

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác toàn diện. Tuy đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị ngoại trưởng Mỹ nhưng trước đây, ông từng tới Việt Nam khi còn là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ vào năm 2016.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngoại trưởng Blinken đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ông Blinken cũng gặp gỡ giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, tham quan một số nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI), robot.

Ngoại trưởng Blinken cũng dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Trong các cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”.

Về các nội dung hợp tác, Ngoại trưởng Blinken khẳng định chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục dành nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như: Thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngoai-truong-my-co-binh-luan-dac-biet-ve-viet-nam-d588083.html