Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị G20

Mở đầu cuộc hội đàm hiếm có ngày 9/7 tại Bali (Indonesia), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng cùng nhau hợp tác.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bali (Indonesia), ngày 8/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, khi bắt đầu cuộc gặp Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bali ngày 9/7 bên lề Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh không có gì thay thế được hoạt động ngoại giao trực tiếp.

Hãng tin AFP cho biết, mở đầu cuộc hội đàm hiếm có ngày 9/7 tại Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng cùng nhau hợp tác.

Phát biểu khi cả hai đứng chụp ảnh cạnh các lá cờ của Mỹ và Trung Quốc tại một khách sạn nghỉ dưỡng ở Bali, Indonesia, Ông Blinken nói: "Trong một mối quan hệ phức tạp và mang tính hệ quả như mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, có rất nhiều điều để nói. Chúng tôi rất mong đợi một cuộc trò chuyện hiệu quả và mang tính xây dựng.”

Về phần mình, ông Vương nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tin tưởng vào sự hợp tác cũng như "tôn trọng lẫn nhau" giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Vương nêu rõ: "Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia lớn nên việc hai nước duy trì trao đổi bình thường là điều cần thiết. Đồng thời, chúng ta cần làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng."

Theo Reuters, phát biểu với báo giới, ông Vương Nghị nói rằng hai nước cần duy trì quan hệ bình thường và đưa mối quan hệ song phương trở lại đúng hướng.

Cuộc gặp nói trên là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu này kể từ tháng 10 năm ngoái.

Theo Vietnam+

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngoai-truong-my-va-trung-quoc-gap-nhau-ben-le-hoi-nghi-g20-a337630.html