Ngoại trưởng Nga được cấp visa tới Mỹ dự họp Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng một số nhân viên đã được cấp visa vào Mỹ để dự phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hãng thông tấn Sputnik đưa tin.

"Hôm nay, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cùng một số thành viên trong phái đoàn Nga tham gia cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã nhận được visa vào Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/9 cho biết.

Cũng trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những thành viên còn lại của phái đoàn ngoại giao Nga sẽ sớm nhận được visa vào Mỹ.

Thông báo được phát đi trong bối cảnh Moscow từng nhiều lần cáo buộc Washington từ chối hoặc làm chậm quá trình cấp visa vào Mỹ cho các nhà ngoại giao của Nga ở Liên Hợp Quốc.

 Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ cố tình làm chậm quá trình cấp visa cho các nhà ngoại giao của nước này đến tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ cố tình làm chậm quá trình cấp visa cho các nhà ngoại giao của nước này đến tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trong tuyên bố mới nhất vào ngày 13/9, điện Kremlin cáo buộc Mỹ cố tình làm chậm quá trình cấp visa cho tất cả thành viên phái đoàn Nga đến dự cuộc họp của UNGA.

Phiên họp thứ 77 của UNGA - dự kiến được tổ chức trong các ngày 13-27/9 với các phiên họp cấp cao bắt đầu từ ngày 20/9. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên UNGA tổ chức phiên họp trực tiếp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Theo thỏa thuận về "trụ sở chính" của Liên Hợp Quốc năm 1947, Mỹ thường được yêu cầu cấp thị thực cho các nhà ngoại giao nước ngoài đến trụ sở của cơ quan này. Tuy nhiên, Washington cho biết họ có thể từ chối thị thực với lý do "an ninh, chống khủng bố và chính sách đối ngoại".

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-truong-nga-duoc-cap-visa-toi-my-du-hop-lien-hop-quoc-post1355172.html