Ngoại trưởng Nga, Mỹ sẽ gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng

Thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran sẽ là một chủ đề được bàn thảo tại cuộc gặp này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt tay trước khi hội đàm tại Washington tháng 5/2017. Ảnh: Yuri Gripas / Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể có cuộc gặp gỡ song phương tại Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức vào đầu tháng sau tại Đà Nẵng, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết.

“Chúng tôi hi vọng cơ hội để hai vị ngoại trưởng gặp gỡ nhau sẽ là Hội nghị thượng đỉnh APEC vào đầu tháng 11”, ông Ryabkov nói, đồng thời cho biết thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được bàn thảo tại cuộc gặp này.

“Tôi cho rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng sẽ thảo luận vấn đề này trong tương lai”, ông Ryabkov cho biết thêm.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov đã xác nhận rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng tới. Đoàn đại biểu của Nga sẽ tham dự các hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao và kinh tế.

Tuy nhiên, Yury Ushakov, trợ lý tổng thống Nga, hôm 18/10 cho biết Điện Kremlin chưa xác định Tổng thống Nga Putin sẽ gặp lãnh đạo các nước khác hay không, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên lề hội nghị APEC.

MINH TUẤN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/ngoai-truong-nga-my-se-gap-nhau-ben-le-hoi-nghi-apec-tai-da-nang-3318036.html