Ngoại trưởng Nga - Mỹ thảo luận thẳng thắn về trao đổi tù nhân

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã thúc giục Điện Kremlin chấp thuận đề xuất trả tự do cho hai người Mỹ bị giam giữ tại Nga trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh Reuters.

Trong một cuộc họp báo chiều 29/7 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã có một “cuộc nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp” với ông Lavrov.

“Tôi đã thúc giục Điện Kremlin chấp thuận đề xuất quan trọng mà chúng tôi đưa ra về việc thả Paul Whelan và Brittney Griner”, ông Blinken cho biết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov đề nghị với ông Blinken rằng hai bên áp dụng biện pháp “ngoại giao bí mật” và chuyên nghiệp hơn về vấn đề trao đổi tù nhân thay vì “tung ra những thông tin suy đoán”.

Ngoại trưởng Blinken cho biết phía Mỹ đưa ra lời đề nghị với Nga hôm 27/7 về việc thả Griner, một ngôi sao bóng rổ, và Whelan, một cựu thủy thủ của Mỹ. Một nguồn tin của Reuters, Washington sẵn sàng trao đổi Viktor Bout, người bị buộc tội buôn bán vũ khí và đang bị giam tại Mỹ, như một phần của thỏa thuận.

Brittney Griner được áp giải đến tòa tại Khimki, Nga. Ảnh Reuters.

Trùm buôn vũ khí Nga Viktor Bout tại Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 10/2010. Ảnh: Reuters.

..

Gia đình của hai người Mỹ nói trên trong thời gian qua đã gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Joe Biden để đưa họ về nước, gần đây nhất là trường hợp Griner, vận động viên hai lần giành huy chương vàng Olympic, người bị bắt vì tội ma túy tại sân bay Moscow vào ngày 17/2.

Phát biểu trước đó tại một cuộc họp báo ở Uzbekistan, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân đã diễn ra kể từ một hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở Geneva, nơi ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý cử các quan chức xem xét vấn đề.

Duy Tiến

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ngoai-truong-nga-my-thao-luan-thang-than-ve-trao-doi-tu-nhan-i662244/