Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan ngại về Biển Đông, Biển Hoa Đông tại G7

Ngoài vấn đề Biển Đông, Biển Hoa Đông, Ngoại trưởng Nhật đề nghị G7 hình thành cách tiếp cận thống nhất đối với Nga.

Ông Toshimitsu Motegi.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi kêu gọi các nước G7 hình thành cách tiếp cận chung đối với Liên bang Nga.

Theo báo chí Nga, nhà ngoại giao Nhật Bản đã nói điều này tại cuộc họp để chuẩn bị cho sự kiện hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại G7 ở London.

Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, ngoài vấn đề Nga, quan chức này còn nói về Trung Quốc.

Bộ trưởng Toshimitsu Motegi lo ngại về tình hình ở Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản bày tỏ quan ngại về cáo buộc liên quan đến tình trạng "vi phạm nhân quyền” ở Tân Cương.

Ông Toshimitsu Motegi đã thông qua sáng kiến của phía Anh để Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nam Phi tham gia đàm phán của các bộ trưởng G7.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngoai-truong-nhat-ban-neu-quan-ngai-ve-bien-dong-bien-hoa-dong-tai-g7-d505330.html