Ngoại trưởng Pháp thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 1/4, nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang nỗ lực tăng cường quan hệ.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/3, AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nêu rõ: "Theo lời mời của ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp Sejourne sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 1/4".

Pháp và Trung Quốc đã tìm cách tăng cường quan hệ trong những năm gần đây. Trong cuộc gặp ở Paris vào tháng trước, ông Vương Nghị đã nói với Tổng thống Emmanuel Macron rằng, Trung Quốc đánh giá cao lập trường "độc lập" của Pháp.

Chuyến thăm của ông Sejourne là chuyến thăm thứ hai của một ngoại trưởng Pháp tới Trung Quốc trong vòng chưa đầy 6 tháng, sau chuyến đi của người tiền nhiệm Catherine Colonna vào tháng 11 năm ngoái.

Tổng thống Macron cũng đã đến thăm Trung Quốc hồi tháng 4/2023, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm sinh viên và người hâm mộ tại một trường đại học ở miền Nam Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông phải đối mặt với cáo buộc thân Bắc Kinh và gây ra tranh cãi khi nói rằng châu Âu không nên "hùa theo" Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-phap-tham-trung-quoc-265977.html