Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ sẽ có hành động thích hợp với bất kỳ ai gây nguy hiểm cho các nhân viên tại Venezuela

Ngày 23/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không có thẩm quyền pháp lý để phá vỡ quan hệ ngoại giao giữa Venezuela với Mỹ.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pompeo cho biết: "Mỹ không cho rằng cựu Tổng thống Nicolas Maduro có thẩm quyền pháp lý để phá vỡ quan hệ ngoại giao với Mỹ hoặc tuyên bố các nhà ngoại giao của Mỹ là những nhân vật không được hoan nghênh (tại Venezuela)”.

Ông Pompeo cũng cảnh báo rằng, Mỹ sẽ đưa ra các hành động thích hợp để đối phó với bất kỳ ai gây nguy hiểm cho sự an toàn của các nhân viên Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và một số quốc gia Mỹ Latin quyết định công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido (ảnh) làm Tổng thống lâm thời của Venezuela. (Nguồn: AP)

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Pompeo được ra vài giờ sau khi ông Maduro tuyên bố Caracas sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và các nhà ngoại giao Mỹ có 72 giờ để rời khỏi Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump và một số quốc gia Mỹ Latin quyết định công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela. Ông Trump còn gọi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro là “không hợp pháp”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 24/1, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia David Zalkaliani tuyên bố Tbilisi công nhận Chủ tịch Quốc hội, thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này.

Trên tài khoản Twitter, ông Zalkaliani viết: "Gruzia công nhận ông Juan Guaido là Tổng thống lâm thời (của Venezuela). Gruzia hoan nghênh tuyên bố của các đối tác và ủng hộ nhân dân Venezuela trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và tự do”.

(theo The Hill, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ngoai-truong-pompeo-my-se-co-hanh-dong-thich-hop-voi-bat-ky-ai-gay-nguy-hiem-cho-cac-nhan-vien-tai-venezuela-86209.html