Ngoại trưởng Syria yêu cầu Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Trong phiên họp Đại hội đồng LHQ hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem kêu gọi tất cả các lực lượng ngoại quốc không được chính quyền Damascus yêu cầu giúp đỡ phải rời khỏi lãnh thổ nước này.

"Tất cả các lực lượng ngoại quốc không được chính phủ Syria kêu gọi giúp đỡ phải rút lui mà không có điều kiện tiên quyết", Ngoại trưởng Muallem nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria sau đó chuyển sang chỉ trích liên quân Mỹ đang hiện diện trong lãnh thổ Syria.

“Liên quân Mỹ đã phá hủy hoàn toàn thành phố Raqqa của Syria, họ phá hủy các cơ sở hạ tầng và tại các khu vực nằm trong mục tiêu, họ đã vi phạm tội ác chiến tranh do có dính líu đến các vụ thảm sát thường dân, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Liên quân cũng đã nhiều lần giúp đỡ các lực lượng khủng bố chống lại quân đội Syria. Họ phải được đặt tên là: Liên minh hỗ trợ khủng bố và tội ác chiến tranh", ông Muallem chỉ trích liên quân Mỹ.

Ngoại trưởng Muallem sau đó sẽ chuyển sự chú ý của mình sang Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mà ông nói đã đào tạo và trang bị vũ trang cho phe đối lập kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria.

"Kể từ ngày bắt đầu cuộc khủng hoảng Syria, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đào tạo và vũ trang cho các lực lượng khủng bố, biến Thổ Nhĩ Kỳ thành một trung tâm và một hành lang cho những kẻ khủng bố đặt chân đến Syria", Ngoại trưởng Syria tuyên bố.

Ông Muallem kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời cáo buộc phương Tây đã cố gắng ngăn chặn người tị nạn Syria trở về quê hương.

Theo AMN

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/ngoai-truong-syria-yeu-cau-my-phap-va-tho-nhi-ky-rut-quan-127843.html